Theo dõi Báo Hànộimới trên

Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

Vũ Thủy| 03/10/2015 16:19

(HNMO) - Ngày 3-10, Ban Dân vận Trung ương tổ chức Lễ kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Đại hội thi đua yêu nước, biểu dương điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2010-2015.


Đến dự có các đồng chí: Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Thượng tướng Ngô Xuân Lịch; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết.

Lễ kỷ niệm còn được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch QH Tòng Thị Phóng; Chủ tịch TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân gửi lẵng hoa chúc mừng.

Đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao Huân chương Hồ Chí Minh cho Ban Dân vận Trung ương.


Ôn lại truyền thống 85 năm của ngành Dân vận, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Hà Thị Khiết nhấn mạnh: 85 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công tác dân vận đã góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng giai đoạn cách mạng. Nhờ làm tốt công tác dân vận, thực hành dân vận khéo mà toàn dân đã tích cực tham gia các phong trào thi đua trên tất cả các mặt kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng… tạo nên sức mạnh vật chất và tinh thần to lớn cho cách mạng. Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “Dân vận khéo” đã được các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức trong hệ thống chính trị và các lực lượng làm công tác dân vận quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện.Các địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn quốc đã lựa chọn, biểu dương hơn 400.000 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” (tăng gấp 2 lần so với năm 2010), góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thay lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thưchúc mừng và biểu dương Ban Dân vận các cấp đã tích cực tham mưu cho cấp ủy ban hành các chủ trương, chính sách, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để làm tốt công tác dân vận. Đồng chí Lê Hồng Anh đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận, cùng các đoàn thể và đội ngũ cán bộ dân vận tiếp tục nghiên cứu, quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng công tác dân vận, tăng cường quan hệ máu thịt giữa Đảng và Nhân dân. Ngành dân vận của Đảng cần tăng cường và đổi mới công tác dân vận và thực hiện tốt Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị; quan tâm xây dựng, củng cố tổ chức, bộ máy, đội ngũ cán bộ ban dân vận, MTTQ, đoàn thể nhân dân các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh cũng đề nghị, Ban dân vận các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua Ái quốc và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động ngành dân vận nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thi đua, khen thưởng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Để từ đó, mỗi đơn vị và từng cá nhân tích cực, tự giác tham gia đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” trong cơ quan, đơn vị, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tại Đại hội thi đua yêu nước, Ban Dân vận Trung ương vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 4 tập thể, cá nhân được tặng thưởng Huân chương lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; 8 tập thể, cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 85 mô hình, gương tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”được Ban Dân vận biểu dương.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.