Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cần luật hóa quy định MTTQ giám sát, xây dựng Đảng

Linh Nhi| 05/10/2015 06:17

(HNM) - Ngày 4-10, dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp tục ngày làm việc thứ hai lấy ý kiến các nhân sĩ, trí thức,

Góp ý về công tác xây dựng Đảng, các ý kiến đều cho rằng đây là vấn đề được mọi người rất mong đợi ở Đại hội XII của Đảng, điều mong muốn nhất là tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay". Đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về đánh giá trong Dự thảo báo cáo trình Đại hội XII còn tồn tại một bộ phận không nhỏ cán bộ đảng viên suy thoái về đạo đức, lối sống; chưa ngăn chặn, đẩy lùi được tham nhũng, lãng phí… Đồng thời đại biểu mong muốn làm rõ nội dung này, tránh nêu chung chung. Đại biểu cho rằng, một trong những phương pháp khắc phục tồn tại này là Đảng cần sớm luật hóa Quyết định 217, 218 về giám sát, phản biện, quy định cụ thể về việc cán bộ, đảng viên chịu sự giám sát của dân, dựa vào dân để dân tham gia xây dựng Đảng… Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam dự kiến đăng ký một buổi làm việc chính thức với Bộ Chính trị, Ban Bí thư góp ý kiến chính thức của Mặt trận đối với các Dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cần luật hóa quy định MTTQ giám sát, xây dựng Đảng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.