Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo TP Hà Nội chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Nhóm PV Nội chính| 02/02/2016 06:57

(HNM) - Ngày 1-2 (tức 23 tháng Chạp), đồng chí Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đã đến thăm, chúc Tết đồng chí Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười. Ảnh: Viết Thành


Vui mừng thông báo với nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười về những đóng góp của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô vào thành công của Đại hội lần thứ XII của Đảng, kết quả Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI và những thành tựu nổi bật của Hà Nội trong năm 2015, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cảm ơn đồng chí Đỗ Mười vẫn luôn luôn dành tình cảm quý mến, quan tâm tới sự phát triển của Thủ đô. Đặc biệt, đồng chí đã tâm huyết, trách nhiệm đóng góp nhiều ý kiến quý báu vào văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố. Thay mặt Đảng bộ và nhân dân thành phố, đồng chí Phạm Quang Nghị và đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đã trao tặng lẵng hoa cùng lời chúc mừng tốt đẹp nhất tới nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười; chúc đồng chí dồi dào sức khỏe, mẫn tiệp, trường thọ và tiếp tục có những đóng góp quý báu cho sự nghiệp đổi mới của đất nước và Thủ đô Hà Nội.

Cảm ơn tình cảm của Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười chúc Đảng bộ và nhân dân Thủ đô giữ vững truyền thống đoàn kết, thống nhất, tiếp tục đạt được những thành tựu lớn hơn nữa trong năm mới 2016 và nhiệm kỳ mới.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng và Đoàn cán bộ lãnh đạo thành phố đã tới thăm, chúc Tết nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh, nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An.

Thay mặt Đảng bộ và nhân dân thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chân thành cảm ơn sự quan tâm của các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô trong những năm qua. Đặc biệt, dù tuổi cao, sức khỏe không còn tốt, nhưng các đồng chí vẫn dành thời gian đọc dự thảo và đóng góp những ý kiến tâm huyết, giá trị giúp Thành ủy Hà Nội xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội và gia đình một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng; đồng thời tiếp tục quan tâm theo dõi, động viên, giúp đỡ Hà Nội để thực hiện thành công mục tiêu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng đáng với niềm tin yêu của cả nước.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội đánh giá cao kết quả lãnh đạo của Đảng bộ thành phố, tinh thần đoàn kết, phấn đấu của quân và dân Thủ đô đã vượt qua khó khăn, đạt được những thành tựu nổi bật, nhất là tăng trưởng kinh tế cao nhất trong 4 năm qua, tổ chức thành công nhiều sự kiện lớn, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội XII của Đảng. Các đồng chí bày tỏ tin tưởng và chúc Đảng bộ và nhân dân Thủ đô sẽ giành thắng lợi mới lớn hơn trong năm mới Bính Thân 2016 và nhiệm kỳ XVI.

* Sáng 1-2, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đến thăm, chúc Tết Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội.

Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ xuân này bước sang tuổi 100, nhưng vẫn mạnh khỏe, tường minh. Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân chúc Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ cùng toàn thể Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và phật tử cả nước một năm mới tốt đẹp. Đồng thời, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kính mong Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tiếp tục chỉ dẫn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đồng hành cùng dân tộc, tạo nên một mùa xuân mới 2016 tốt đẹp...

* Chiều 1-2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã tiếp đoàn Hội Thánh Tin lành Việt Nam (miền Bắc) do mục sư Bùi Văn Sản, Phó Hội trưởng thứ nhất kiêm Tổng Thư ký Hội dẫn đầu đến thăm, chúc Tết. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố khẳng định, thành phố rất quan tâm đến đồng bào theo đạo, luôn tích cực thực hiện, bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

* Chiều cùng ngày, Văn phòng UBND TP Hà Nội phối hợp với Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và HĐND thành phố, tổ chức gặp mặt thân mật hơn 200 cán bộ lãnh đạo, cán bộ công chức, viên chức hai cơ quan đã nghỉ hưu nhân dịp tết Nguyên đán Bính thân 2016.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Vũ Hồng Khanh đã báo cáo một số kết quả nổi bật của thành phố đạt được trong năm 2015. Nhấn mạnh năm 2016 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVI; năm diễn ra cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố mong muốn, các cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức hai cơ quan đã nghỉ hưu tiếp tục quan tâm, động viên, góp phần để Thủ đô phát triển nhanh, bền vững.

Nhân dịp này, Ban Liên lạc hưu trí Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố, Văn phòng UBND thành phố đã tổ chức mừng thọ các đồng chí có tuổi thọ cao, từ 70 đến 90 tuổi.

* Cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP Hà Nội Đào Văn Bình cũng đến thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết tại huyện Mê Linh. Tại các gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Duyên (SN 1920, ở xã Tam Đồng); cán bộ lão thành cách mạng Nguyễn Thế Huấn (SN 1922, ở xã Mê Linh); thương binh 2/4 Nguyễn Kim Trường (SN 1956, ở xã Mê Linh), Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố trao quà của thành phố tới các gia đình và chúc mẹ Nguyễn Thị Duyên, ông Nguyễn Thế Huấn, ông Nguyễn Kim Trường mạnh khỏe, trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho con cháu noi theo, tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô, đất nước.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo TP Hà Nội chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.