Theo dõi Báo Hànộimới trên

Số đại biểu Quốc hội khóa XIV dưới 45 tuổi chiếm 26,5%

Hà Phong| 24/07/2016 07:13

(HNM) - Đó là thông tin Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Vũ Hải Hà cung cấp tại hội nghị “Các kỹ năng tham gia hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế dành cho các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) trẻ” do Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Anh, Hội đồng Anh tại Việt Nam tổ chức ngày 23-7.


Như vậy, so với tỷ lệ 14,4% của khóa XIII, số ĐBQH dưới 45 tuổi khóa XIV tăng lên. Đây là tín hiệu tích cực, thể hiện sự tin tưởng của cử tri với các ĐBQH trẻ, đồng thời góp phần đưa tiếng nói của công dân trẻ, năng động, sáng tạo, đóng góp vào quá trình lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Trong chương trình làm việc, ĐBQH đã được các nhà ngoại giao, ĐBQH hoạt động nhiều năm trong lĩnh vực ngoại giao nghị viện, chuyên gia của Hội đồng Anh chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động đối ngoại của Quốc hội, trên bình diện song phương, đa phương; các kỹ năng lễ tân đối ngoại, kỹ năng mềm trong môi trường hội nhập quốc tế.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Số đại biểu Quốc hội khóa XIV dưới 45 tuổi chiếm 26,5%

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.