Theo dõi Báo Hànộimới trên

445 thanh niên tiên tiến tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội

Linh Nhi| 28/08/2016 22:16

(HNMO) - Sáng 28/8, 445 đại biểu về dự Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ IV - năm 2016 đã có buổi tiếp kiến Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội trường Diên Hồng, toà nhà Quốc hội.


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi tiếp kiến.


Tại buổi tiếp kiến, đại biểu thanh niên tiên tiến bộc bạch quá trình phấn đấu của bản thân, kinh nghiệm học hỏi, trau dồi kiến thức lập thân, lập nghiệp thành công, học tập thành đạt cũng như tâm tư, nguyện vọng, mong muốn đóng góp của cá nhân đối với sự nghiệp xây dựng đất nước.

PGS, TS Đỗ Thị Hồng Tươi, giảng viên Đại học Y dược Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, tự hào là thanh niên Việt Nam, trong suốt quá trình học tập, rèn luyện ở trong nước hay ở nước ngoài, chị lúc nào cũng nêu cao tinh thần xung kích, tự giác, ứng dụng tư tưởng, đạo đức của Bác trong từng việc làm cụ thể. Được phong là Giáo sư ngành dược trẻ nhất Việt Nam, chị vô cùng vinh dự, song cũng thấy rõ trách nhiệm cần nỗ lực nhiều hơn nữa để đóng gópcho sự phát triển của ngành y dược nước nhà. PGS, TS Đỗ Thị Hồng Tươi mong muốn Đảng, Nhà nước quan tâm, có thêm nhiều cơ chế tạo điều kiện cho thanh niên tri thức tham gia học tập, nghiên cứu khoa học ở những lĩnh vực khó, có chính sách hợp lý thu hút tài năng trẻ về các thành phố lớn, tránh lãng phí trong việc đào tạo và có nguồn nhân lực kế cận theo cách truyền thống.Chị cũng mong ngành dược nước nhà được đầu tư phát triển mạnh hơn nữa vì Việt Nam có kho tàng dược liệu phong phú, nếu được khai thác, sẽ giảm đáng kể gánh nặng nhập khẩu, góp phần bảo vệ tốt hơn sức khỏe của mọi người.

Các đại biểu Nguyễn Trung Kiên, nghiên cứu sinh, Chủ tịch Hội sinh viên Hàn Quốc; Nguyễn Tú Anh, học sinh lớp 11, chuyên Anh Phan Bội Châu (Nghệ An) cùng nhiều đại biểu khác mong muốn Đảng, Nhà nước tạo điều kiện về môi trường làm việc cho các du học sinh khi trở về quê hương để họ được đóng góp trí tuệ xây dựng đất nước; chú trọng tuyên truyền, thay đổi nhận thức của giới trẻ về chọn nghề, lập nghiệp; quan tâm đến lĩnh vực an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phát triển kinh tế tư nhân, khởi nghiệp cho thanh niên…


Trao đổi, giải đáp nhiều câu hỏi, băn khoăn của các đại biểu thanh niên tiên tiến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, thanh niên Việt Nam đã có đóng góp vô cùng to lớn trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước. Những năm qua, hòa chung khí thế cả nước tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thanh niên đã nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người thành việc tự giác, thường xuyên của các cấp bộ đoàn và từng đoàn viên. Việc học tập, làm theo lời Bác đã được cụ thể hóa bằng nhiều việc cụ thể với những mô hình đa dạng, cách làm hiệu quả, qua đó xuất hiện nhiều thanh niên tiên tiến, những tấm gương điển hình trong học tập, rèn luyện, đóng góp to lớn trên nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, chính trị đất nước. 


Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc TƯ Đoàn tổ chức Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. 445 đại biểu dự Đại hội thực sự là tấm gương sáng, đóng góp tích cực cho đất nước. Chủ tịch Quốc hội mong muốn các thanh niên tiên tiến tiếp tục phát huy phong trào sáng kiến sáng tạo, xứng đáng là rường cột nước nhà, là chủ nhân tương lai của đất nước. Với khẩu hiệu đại hội “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị, thanh niên cần thể hiện trách nhiệm trong từng việc của cuộc sống hàng ngày, từ học tập, công tác, sống gương mẫu, trách nhiệm với cộng đồng, nỗ lực rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, luôn gắn chặt lý luận với thực tiễn, làm việc khoa học, ứng xử văn hóa, nhân văn, thấm đậm tinh thần nêu gương, trọng dân, vì dân.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý, Đoàn thanh niên phải đặc biệt coi trọng giáo dục đoàn viên, thanh thiếu niên về đạo đức, lý tưởng, ý chí tự lực, tự cường, lòng tự tôn dân tộc, khát vọng vươn lên; giáo dục tinh thần xung kích tình nguyện vì cộng đồng, nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản của giá trị đạo đức, tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người trở thành giá trị văn hóa chuẩn mực của thanh niên thời đại mới. Đồng thời, tăng cường giáo dục, nâng cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có năng lực chuyên môn, làm chủ công nghệ hiện đại; phát huy tài năng của thanh niên, có nhiều sản phẩm sáng tạo phục vụ đời sống...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
445 thanh niên tiên tiến tiếp kiến Chủ tịch Quốc hội

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.