Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cán bộ cơ sở phải gần dân, lắng nghe dân

Hà Phong| 21/10/2016 14:07

(HNMO) - Ngày 21-10, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đã làm việc với Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương 9 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2016.


Trong 9 tháng đầu năm, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ xã Đồng Tâm luôn bám sát và thực hiện nghiêm túc theo quy chế làm việc, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Các đồng chí Đảng ủy viên, đại biểu HĐND và thành viên UBND luôn tích cực nghiên cứu, thảo luận và đóng góp ý kiến cũng như đề xuất những giải pháp, phương hướng để bổ sung vào dự thảo các Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của cấp ủy, HĐND, UBND. Việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết Đại hội Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước được thực hiện hiệu quả. Tình hình kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, trong đó, ước tính thu nhập giá trị về chăn nuôi đạt 25,3 tỷ đồng, chiếm 56,4% tỷ trọng ngành nông nghiệp. Lĩnh vực xóa đói giảm nghèo được quan tâm; công tác quản lý nhà nước về đô thị, vệ sinh môi trường được thực hiện tốt.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn ghi nhận những nỗ lực của địa phương, sự đoàn kết, thống nhất, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong Ban Chấp hành Đảng bộ xã thời gian qua đã giúp địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ trong 9 tháng đầu năm 2016. Đồng chí nhận định, bên cạnh các kết quả đạt được, xã Đồng Tâm còn có những hạn chế trong giải quyết khiếu nại tố cáo. Tình hình vi phạm, phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tuy có giảm nhưng tính chất mức độ, vi phạm ngày một tinh vi và nghiêm trọng hơn. Đáng lưu ý hơn, tồn tại lớn nhất là sự tin tưởng của người dân đối với cấp ủy, chính quyền trong chỉ đạo điều hành, đặc biệt về lĩnh vực đất đai chưa cao.

Nhấn mạnh công khai minh bạch trong quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng, tuyên truyền để người dân hiểu cơ chế chính sách quản lý nhà nước trong bồi thường giải phóng mặt bằng là tiền đề để ổn định tình hình ở cơ sở, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn yêu cầu Đảng ủy xã Đồng Tâm quán triệt đội ngũ cán bộ xã phải đổi mới phương thức hoạt động trên tinh thần gần dân, sát dân và phục vụ nhân dân, đồng thời công khai kế hoạch, kết quả dồn điền đổi thửa, giải phóng mặt bằng, giải quyết khiếu nại tố cáo, để người dân giám sát, phản biện. Đồng chí cũng yêu cầu UBND xã cần chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các công trình đầu tư trên địa bàn phường, có kế hoạch, lộ trình xây dựng xã Đồng Tâm đạt chuẩn nông thôn mới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cán bộ cơ sở phải gần dân, lắng nghe dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.