Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103

Hiền Phương| 21/01/2017 15:01

(HNMO) - Sáng 21-1, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tiểu đoàn Kiểm soát quân sư 103 (Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội).


Tại Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, Đại tướng Ngô Xuân Lịch biểu dương tinh thần trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trước yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Trong năm 2017, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu lực lượng Cảnh sát biển cần tập trung xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Cùng với đó là tiếp tục xây dựng cho cán bộ, chiến sĩ có tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao; triển khai toàn diện các nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ bảo vệ, thực thi pháp luật trên biển; xây dựng Đảng bộ Cảnh sát biển vững mạnh. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đề nghị Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và các cơ quan đơn vị trực thuộc tổ chức cho bộ đội đón Tết ấm cúng, sẵn sàng chiến đấu cao, bảo đảm an toàn; có hoạt động thiết thực chăm lo cho đối tượng chính sách và cùng vui Tết cổ truyền với địa phương nơi đóng quân. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đã chúc Tết cán bộ, chiến sĩ lực lượng Cảnh sát biển và cán bộ chiến sĩ 7 tàu đang làm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu và cứu hộ, cứu nạn tại các vùng biển đảo của Tổ quốc qua truyền hình vệ tinh đón mùa Xuân mới vui tươi, phấn khởi với tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao…

Tại Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thông qua đơn vị gửi đến cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân trong năm 2017 tiếp tục duy trì nghiêm kỷ luật quân đội. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chúc cán bộ, chiến sĩ của Bộ Tư lệnh Thủ đô nói chung và Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự nói riêng đón Xuân vui vẻ; chỉ huy đơn vị tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho bộ đội trong những ngày Tết và tiếp tục đoàn kết, nỗ lực phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm vụ Quân đội giao cho. Trong năm 2017, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 103 tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực sự là đơn vị tiểu biểu của Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và của toàn quân…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 103

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.