Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mở triển lãm, giới thiệu 127 tấm gương bình dị mà cao quý

Minh Ngọc| 11/05/2017 18:51

(HNMO) - Chiều 11-5, triển lãm “Những tấm gương bình dị mà cao quý” - do Ban Tuyên giáo Trung ương và Bảo tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức - đã khai mạc tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng cùng đại diện các bộ, ngành cắt băng khai mạc triển lãm.


Triển lãm gồm hai nội dung chính: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân ta; Những tấm gương bình dị mà cao quý.

Nội dung trưng bày thứ nhất giới thiệu khái quát và khẳng định việc học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp. Hàng nghìn tập thể, cá nhân ở khắp mọi miền đất nước đã, đang và tiếp tục thi đua trong lao động, sản xuất, chiến đấu, góp phần xây dựng đất nước.

Thông qua hàng trăm hình ảnh, tài liệu, hiện vật, bài viết, phần trưng bày thứ hai tập trung giới thiệu 127 tập thể, cá nhân điển hình trong lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng, quốc phòng và an ninh. Mỗi hình ảnh, bài viết được giới thiệu là một câu chuyện cảm động về những tập thể, cá nhân vượt lên hoàn cảnh, số phận, dám nghĩ, dám làm, góp phần mang lại lợi ích cho cộng đồng và sự phồn vinh của đất nước.

Triển lãm mở đến đầu tháng 7 - 2017.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mở triển lãm, giới thiệu 127 tấm gương bình dị mà cao quý

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.