Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội thảo khoa học trí thức Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Khánh Vũ| 18/05/2017 06:29

(HNM) - Ngày 17-5, nhân kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5) và chào mừng Ngày Khoa học - Công nghệ Việt Nam (18-5), Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Hà Nội tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề

Cuộc hội thảo thu hút sự tham gia của đại diện các nhà khoa học trên địa bàn Thủ đô với 14 tham luận được gửi đến.


Toàn cảnh buổi hội thảo.


Các tham luận nêu bật những quan điểm khoa học, toàn diện, xuyên suốt của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trí thức. Người đã sớm khẳng định vai trò quan trọng của trí thức trong sự nghiệp cách mạng; chỉ ra sự phát triển của khoa học phải kết hợp chặt chẽ với lao động, sản xuất và đời sống xã hội. Nhiều tham luận cho thấy rõ tư tưởng Hồ Chí Minh về đào tạo, phát triển nguồn nhân lực và trọng dụng nhân tài vẫn còn nguyên giá trị cho tới ngày nay.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hội thảo khoa học trí thức Thủ đô học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.