Theo dõi Báo Hànộimới trên

Không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng

Hương Ly| 26/05/2017 06:56

(HNM) - Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản đồng tình với các nhóm giải pháp đề ra, với quyết tâm cao, không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7%.



Chiều cùng ngày, Quốc hội thảo luận tại tổ, đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016, tình hình thực hiện những tháng đầu năm 2017... Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản đồng tình với các nhóm giải pháp đề ra, với quyết tâm cao, không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7%.


Các đại biểu Quốc hội TP Hà Nội thảo luận tại tổ. Ảnh: Viết Thành


Còn nhiều bất cập

Báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2017 cho thấy, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội tán thành với đánh giá của Chính phủ về việc giữ ổn định kinh tế vĩ mô. Tuy nhiên, số doanh nghiệp ngừng hoạt động, giải thể còn cao; đời sống người dân còn khó khăn; ô nhiễm môi trường xảy ra ở nhiều nơi... Theo ước tính năm 2016, Việt Nam đã mất gần 1% GDP (khoảng 1,7 tỷ USD) do thiên tai, trong đó, nhóm ngành nông - lâm - thủy sản chịu tác động mạnh nhất với 6 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng âm.

Phân tích sâu về những chỉ tiêu kinh tế không đạt mục tiêu, đại biểu Trần Hoàng Ngân (Đoàn TP Hồ Chí Minh) cho rằng, năm 2016, Chính phủ đã hoàn thành 11/13 chỉ tiêu kinh tế - xã hội. 4 tháng đầu năm 2017, mặc dù kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định; lạm phát, tỷ giá, lãi suất được kiểm soát... nhưng GDP chỉ đạt 5,1%, thấp nhất trong những năm qua, trong khi đó, mục tiêu đặt ra là 6,7%. Từ chủ trương tập trung phát triển kinh tế tư nhân của Đảng, nếu được đầu tư đúng mức, khu vực này sẽ có điều kiện phát triển và đóng góp tích cực hơn vào sự phát triển chung của nền kinh tế.

Đồng quan điểm về việc tập trung đầu tư vào những khu vực kinh tế trọng điểm, đại biểu Nguyễn Văn Thắng (Đoàn Hà Nội) cho rằng, việc khai thác thế mạnh nhằm xây dựng du lịch trở thành nền kinh tế mũi nhọn chưa được quan tâm đúng mức.

Lo lắng về chất lượng làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, đại biểu Lê Thanh Vân (Đoàn Cà Mau) phản ánh, ước tính có tới 30% cán bộ, công chức "sáng cắp ô đi, tối cắp ô về”. Với chất lượng làm việc của công chức như vậy thì việc ban hành chính sách sẽ gặp không ít khó khăn. Cho rằng thủ tục hành chính vẫn là lực cản, đại biểu Nguyễn Văn Giàu (Đoàn An Giang) khẳng định, điều khiến cử tri, nhà đầu tư trong và ngoài nước chưa yên tâm là thủ tục hành chính chưa được cắt giảm nhiều và điều khiến doanh nghiệp "ngại nhất" là các khoản phí phi chính thức.

Giữ chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7%

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội Hoàng Trung Hải: Nền kinh tế thời gian qua đã từng bước phát triển theo chiều sâu. Chúng ta đã từng bước hội nhập sâu rộng, song những bất cập liên quan đến doanh nghiệp, đào tạo, chất lượng nguồn nhân lực chưa cao đã khiến năng lực cạnh tranh chưa được cải thiện. Mặc dù nền kinh tế thị trường đã vận hành, song thị trường vốn vẫn chưa phát triển toàn diện khiến cộng đồng doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận nguồn vốn. Những bất cập này lâu nay đã được đề cập khá nhiều, song việc giải quyết vẫn chưa thực sự hiệu quả.

Về báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2017 của Chính phủ, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cơ bản đồng tình với các nhóm giải pháp đề ra, với quyết tâm cao, không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng GDP 6,7%. Tuy nhiên, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội cho rằng, Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương cần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, tạo lập niềm tin đối với các nhà đầu tư, cộng đồng doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm an sinh xã hội, giữ ổn định đời sống của nhân dân.

Tại buổi thảo luận tổ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhận định: Trong quý 1 năm 2017, doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn. Doanh nghiệp FDI thì sức lan tỏa còn hạn chế, chuyển giao công nghệ không như mong đợi. Chủ tịch Quốc hội băn khoăn, quý 1 đang bừng bừng khí thế, không bị hạn hán mà tăng trưởng lại kém quý 1 năm 2016. "Thiên thời, địa lợi, nhân hòa mà GDP không tăng, còn thấp hoặc chưa chịu tăng thì phải đánh giá xem tại sao?", Chủ tịch Quốc hội đặt vấn đề.

Về vấn đề nợ công và bội chi ngân sách, Chủ tịch Quốc hội đề nghị phải làm tốt công tác đánh giá, dự báo đúng tình hình của khu vực, quản lý nợ công, nợ xấu, giảm bội chi ngân sách nhà nước.

Trong khi đó, thảo luận tại tổ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016; kết quả thực hiện những tháng đầu năm 2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết, năm ngoái, hạn mặn ở Nam Bộ gây thiệt hại tương đương 0,5% GDP, cộng thêm mất 0,5% GDP do hậu quả sự cố môi trường Formosa gây ra. Tuy nhiên, năm nay Thủ tướng tin rằng kinh tế sẽ phát triển tốt với mục tiêu tăng trưởng từ 6,5 đến 7%.

Thủ tướng nhấn mạnh: Thời gian tới thủ tục đầu tư công cần phải được khắc phục, tiến trình cổ phần hóa doanh nghiệp phải được đẩy mạnh. Phải tính tới từng mặt hàng, từng cấu phần tăng trưởng, trong đó có đẩy mạnh xuất khẩu, đầu tư vào nông nghiệp, kích thích du lịch, sản xuất công nghiệp, điện tử… Bên cạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế, Thủ tướng cũng lưu ý, cần chú trọng tới các chỉ tiêu việc làm, xóa đói giảm nghèo… Lạm phát phải cố gắng giữ ở dưới mức 4%.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Không điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.