Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nhân rộng điển hình, nhân tố tích cực trong nhân dân

Hiền Phương| 08/06/2017 14:53

(HNMO) - Ngày 8-6, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Tây Hồ và lãnh đạo quận về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của MTTQ năm 2017.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh phát biểu tại hội nghị.


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Khanh ghi nhận những kết quả mà MTTQ quận Tây Hồ đạt được thời gian qua, nhất là công tác giảm nghèo, xây dựng văn minh đô thị, hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố nhấn mạnh, năm 2017 là năm hướng về cơ sở, vì vậy, quận Tây Hồ cần nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của công tác mặt trận. MTTQ các cấp phải phát huy vai trò là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, tập trung nắm tình hình để cổ vũ, nhân rộng điển hình, những nhân tố tích cực trong nhân dân, nhằm bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai và xây dựng khu dân cư văn hóa.

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, MTTQ quận cần bám sát 5 nội dung trọng tâm để cụ thể hóa cho phù hợp với địa bàn. Đặc biệt, MTTQ các cấp cần giám sát kỹ, đánh giá đúng tình hình để bảo đảm mỗi hộ nghèo đều được các thành viên của mặt trận giúp đỡ thoát nghèo.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh cũng đề nghị MTTQ quận đẩy mạnh hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, thiết thực kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Để nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội, MTTQ quận cần tập huấn, trang bị kiến thức cho các thành viên tham gia giám sát, đồng thời tập hợp được đội ngũ chuyên gia có trình độ…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nhân rộng điển hình, nhân tố tích cực trong nhân dân

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.