Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nói "Không" với tham nhũng

Tin, ảnh: Nguyễn Lê| 07/07/2017 13:33

(HNMO) - Sáng 7-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV - TP Hồ Chí Minh đã tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3 và quận 4.



Tham dự buổi tiếp xúc cử tri còn có ông Phan Nguyễn Như Khuê, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Ngô Tuấn Nghĩa, Chính ủy Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh; ông Lâm Đình Thắng, Phó Bí thư Thành đoàn TP Hồ Chí Minh.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang cùng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XIV - TP Hồ Chí Minh tiếp xúc cử tri quận 1, quận 3 và quận 4.


Tại buổi tiếp xúc, nhiều cử tri TP Hồ Chí Minh tham gia đóng góp ý kiến về công tác xây dựng chính quyền, trong đó vấn đề được nhiều cử tri quan tâm là công tác phòng chống tham nhũng, tinh gọn hệ thống, bộ máy công quyền, vấn đề môi trường, bảo vệ tài nguyên; việc xử lý các dự án thua lỗ...

Giải đáp những thắc mắc của cử tri, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết, thực trạng tham nhũng hiện nay đang có nguy cơ lan rộng sang nhiều lĩnh vực. Theo Chủ tịch nước, công tác chống tham nhũng là cuộc đấu tranh cam go và quyết liệt. Hơn ai hết, người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nói "Không" với tham nhũng. Các cơ quan, đơn vị cần thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ xây và chống, trong đó, nhiệm vụ xây phải đặt lên hàng đầu, khâu phòng ngừa là hết sức quan trọng. Chủ tịch nước Trần Đại Quang cũng cho rằng, cần xử lý đủ sức răn đe các đối tượng tham nhũng để giáo dục, phòng ngừa; trường hợp có đủ bằng chứng vi phạm phải kiên quyết xử lý nghiêm minh theo tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đối với 12 dự án thua lỗ kéo dài của Bộ Công Thương mà nhiều cử tri đề cập, Chủ tịch nước cho biết, quan điểm xử lý của Đảng và Nhà nước là kiên quyết xử lý các dự án theo nguyên tắc cơ chế thị trường, tự chịu trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, không cấp thêm vốn. "Căn cứ vào kết quả thanh tra, điều tra, kiểm toán để xử lý các dự án, kiên quyết cho phá sản, giải thể, thu hồi tối đa tài sản nhà nước, hạn chế tối đa thất thoát", Chủ tịch nước Trần Đại Quang khẳng định.

Liên quan đến vấn đề khai thác tận diệt tài nguyên, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho biết Chính phủ đã chỉ đạo đóng cửa rừng tự nhiên, dừng các hợp đồng xuất khẩu cát, đồng thời rà soát tất cả các hoạt động khai thác tài nguyên. Các trường hợp khai thác trái phép sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phải nói "Không" với tham nhũng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.