Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tri ân người có công, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

Hà Hiền| 20/07/2017 06:39

(HNM) - Ngày 19-7, Đoàn công tác của TP Hà Nội do đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dẫn đầu; cùng Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy Nguyễn Lan Hương đã đến dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc và viếng cố Tổng Bí thư Trần Phú tại xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)...

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (Hà Tĩnh).


Dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ và 10 nữ thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và các thành viên Đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sĩ. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy khẳng định, sự hy sinh cao cả của các Anh hùng liệt sĩ đã làm nên địa danh Đồng Lộc huyền thoại trong chiến tranh.

Thành kính dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Trần Phú, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng và Đoàn công tác nguyện hứa noi gương, mãi mãi khắc ghi công lao to lớn của cố Tổng Bí thư đối với sự nghiệp cách mạng cao cả của dân tộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tri ân người có công, thực hiện tốt đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.