Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cầu truyền hình đặc biệt "Hồn thiêng sông núi": Lời tri ân sâu sắc nhất

Bảo Hân| 22/07/2017 20:52

(HNMO) - Vào 20h tối 22-7, Chương trình cầu truyền hình đặc biệt

Vào 20h tối 22-7, Chương trình cầu truyền hình đặc biệt "Hồn thiêng sông núi" do Thành ủy, HĐND, UBND, UB MTTQ Việt Nam TP Hà Nội tổ chức nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) do Đài PTTH Hà Nội thực hiện đã diễn ra tại 2 điểm cầu là Quảng trường Cách mạng Tháng Tám và xã Hòa Xá (huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội).


Cầu truyền hình "Hồn thiêng sông núi" tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám.


Tham dự tại điểm cầu Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, về phía Trung ương có đồng chí Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông; Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. Về phía lãnh đạo TP Hà Nội có đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội; đồng chí Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP; đồng chí Vũ Hồng Khanh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội.

Dự cầu truyền hình tại điểm cầu xã Hòa Xá có Đại tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Đào Đức Toàn, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự tại cả hai điểm cầu, đặc biệt còn có các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, thân nhân liệt sĩ và gia đình người có công với cách mạng.


Chương trình là lời tri ân sâu sắc nhất mà đồng bào cả nước và Thủ đô Hà Nội gửi tới các thế hệ đi trước, những người đã hy sinh xương máu và tuổi trẻ cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Còn điểm cầu Hòa Xá, huyện Ứng Hòa chính là quê hương của “Chiếc gậy Trường Sơn”. Nơi đây cũng trở thành biểu tượng cho lòng quyết tâm của một thế hệ thanh niên Việt Nam “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”...

Sau phần giao lưu, nhạc sĩ Trương Quý Hải biểu diễn ca khúc "Về đây đồng đội ơi".

Tại chương trình cầu truyền hình đặc biệt “Hồn thiêng sông núi”, ngoài các tiết mục nghệ thuật đặc sắc, điểm nhấn là những phóng sự, hoạt cảnh kể về những nhân vật anh hùng, liệt sĩ như con trai bác sĩ Vũ Đình Tụng, liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi, Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc… cùng màn giao lưu với nhân chứng lịch sử với nhạc sĩ Trương Quý Hải.

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật và ký ức chân thật của các nhân chứng lịch sử, cầu truyền hình “Hồn thiêng sông núi” đã tiếp tục thắp lên ngọn lửa truyền thống yêu nước, truyền thống anh hùng trong mỗi con người và tiếp tục tỏa sáng đạo lý “uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt Nam.

Chương trình có sự đồng hành của Tổng Công ty CP Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco)

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Cầu truyền hình đặc biệt "Hồn thiêng sông núi": Lời tri ân sâu sắc nhất

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.