Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo thành phố thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo

Quốc Bình - Ảnh: Viết Thành| 24/07/2017 13:13

(HNMO) - Sáng 24-7, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến nhà riêng thắp hương tưởng niệm nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội, nguyên Chủ tịch Quốc hội Lê Quang Đạo nhân dịp kỷ niệm ngày mất của đồng chí (24-7-1999).


Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải và Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo.


Đồng chí Lê Quang Đạo tên thật là Nguyễn Đức Nguyện, sinh ngày 8-8-1921 trong một gia đình giàu truyền thống yêu nước tại xã Đình Bảng, huyện Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 18 tuổi, đồng chí đã bắt đầu đi theo con đường hoạt động cách mạng, tham gia phong trào Thanh niên dân chủ ở Hà Nội, phong trào Thanh niên phản đế Đông Dương; được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương khi 19 tuổi.

Là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân, trong 78 năm cuộc đời, 60 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Lê Quang Đạo đã đảm đương nhiều nhiệm vụ quan trọng như Bí thư Ban Cán sự tỉnh Bắc Ninh, Bí thư Ban Cán sự tỉnh Phúc Yên, Bí thư Thành ủy Hải Phòng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng; Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Đồng chí còn là một trong những vị Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam có công tạo bước đột phá cho sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc. Ghi nhận công lao to lớn của đồng chí với dân tộc, Đảng, Nhà nước đã tặng đồng chí Huân chương Sao vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Nhất, Huân chương Chiến thắng hạng Nhất, Huân chương Đại đoàn kết và nhiều huân chương, huy chương khác.

Kính cẩn nghiêng mình trước anh linh của đồng chí Lê Quang Đạo, thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô, các đồng chí lãnh đạo thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc công lao to lớn của đồng chí Lê Quang Đạo, nguyện noi theo tấm gương của đồng chí, đoàn kết cùng tập thể Thành ủy Hà Nội lãnh đạo Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị, xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo thành phố thắp hương tưởng niệm đồng chí Lê Quang Đạo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.