Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nâng cao năng lực của cán bộ mặt trận

Hiền Phương| 01/08/2017 14:01

(HNMO) - Ngày 1-8, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh làm việc với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông...


Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, quận Hà Đông có vai trò, vị trí đặc biệt, tốc độ đô thị hóa cao. Trong bối cảnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cần cố gắng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, tạo đồng thuận trong nhân dân để thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận. Cán bộ mặt trận phải chủ động nắm tình hình để tham mưu cho quận giải quyết các tình huống phức tạp phát sinh trên địa bàn.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Vũ Hồng Khanh ghi nhận những kết quả nổi bật trong thực hiện việc cưới, việc tang văn minh và hội nghị đại biểu nhân dân trên địa bàn quận Hà Đông thời gian qua. Phát huy kết quả đó, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp của quận cần tiếp tục cụ thể hóa, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Hà Đông cần nâng cao chất lượng các cuộc tiếp xúc cử tri, giám sát bằng cách bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ mặt trận và các thành viên. Ủy ban MTTQ Việt Nam quận cần chỉ đạo và tạo điều kiện cho MTTQ các phường tham gia tích cực hơn vào công tác phản biện xã hội. Đồng thời, MTTQ các cấp của quận đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn Luật Tín ngưỡng tôn giáo; động viên các chức sắc, chức việc, tín đồ tôn giáo tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của địa phương...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Nâng cao năng lực của cán bộ mặt trận

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.