Theo dõi Báo Hànộimới trên

Cơ quan Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc

Tuấn Việt - Ảnh: Viết Thành| 09/08/2017 12:05

(HNMO) - Sáng 9-8, Văn phòng Thành ủy Hà Nội phối hợp với các ban Đảng Thành ủy phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tham gia ủng hộ Quỹ Cứu trợ thành phố Hà Nội, mỗi người một ngày lương để hỗ trợ đồng bào các tỉnh Tây Bắc khắc phục hậu quả mưa lũ.


Các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội ủng hộ đồng bào các tỉnh Tây Bắc.


Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành và một số quận, huyện, thị xã tham dự và ủng hộ quỹ.

Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh cho biết, ngày 7-8, Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND, MTTQ Việt Nam thành phố đã quyết định hỗ trợ 2 tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất là Sơn La và Yên Bái, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng; hỗ trợ các tỉnh: Lai Châu, Bắc Kạn, Cao Bằng, Điện Biên, Lào Cai, mỗi tỉnh 500 triệu đồng. Ngoài ra, TP Hà Nội hỗ trợ mỗi gia đình có người bị chết 10 triệu đồng; gia đình có người bị thương 5 triệu đồng. Số tiền trên được trích từ Quỹ Cứu trợ của thành phố. MTTQ Việt Nam thành phố đang liên hệ với các tỉnh trên để kịp thời chuyển số tiền ủng hộ đến các địa chỉ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cơ quan Thành ủy Hà Nội quyên góp ủng hộ đồng bào Tây Bắc

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.