Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỗi cựu chiến binh là một hạt nhân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp (*)

(*) Đầu đề là của Báo Hànộimới.| 16/10/2017 07:26

(...) Về hoạt động của Hội Cựu chiến binh thành phố trong nhiệm kỳ 2017-2022, tôi nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp đề ra như đã nêu trong Báo cáo, ý kiến phát biểu của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại phiên thứ nhất của Đại hội diễn ra ngày 14-10. Đồng thời, đề nghị các đồng chí quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

(Trích phát biểu của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội NGÔ THỊ THANH HẰNG)

(...) Về hoạt động của Hội Cựu chiến binh thành phố trong nhiệm kỳ 2017-2022, tôi nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ và những giải pháp đề ra như đã nêu trong Báo cáo, ý kiến phát biểu của đồng chí Thượng tướng Nguyễn Văn Được, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đặc biệt là chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại phiên thứ nhất của Đại hội diễn ra ngày 14-10. Đồng thời, đề nghị các đồng chí quan tâm một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất
, các cấp Hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ TP Hà Nội, trong đó tập trung vào 8 chương trình công tác, 5 nhiệm vụ chủ yếu và 3 khâu đột phá để cụ thể hóa vào Nghị quyết Đại hội thành các nội dung, chương trình hoạt động phù hợp với đặc điểm, nhiệm vụ, chức năng của Hội; xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm; xây dựng tổ chức Hội Cựu chiến binh các cấp thực sự trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội.

Thứ hai, làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của thành phố, từ đó tạo sự đồng thuận cao trong toàn Hội, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, với nhiệm vụ trọng tâm: Cựu chiến binh Thủ đô là lực lượng nòng cốt trong tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân và giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, là chỗ dựa tin cậy của cấp ủy, chính quyền các cấp và niềm tin của nhân dân Thủ đô. Thực hiện tốt Chương trình 01-CTr/TU ngày 26-4-2016 của Thành ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) tạo chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2016-2020”; Nghị quyết số 15-NQ/TU ngày 4-7-2017 của Thành ủy Hà Nội "Về việc xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh, củng cố cơ sở Đảng yếu kém; giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, phường, thị trấn thuộc TP Hà Nội". Mỗi cựu chiến binh là một hạt nhân quan trọng từ thôn, làng, tổ dân phố, chi bộ đến quận, huyện và thành phố trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp.

Thứ ba, đẩy mạnh các hoạt động phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các cấp, các ngành làm tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh có hiệu quả với các thế lực thù địch, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của thành phố. Đặc biệt là, tiếp tục phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố trong giáo dục chính trị, tư tưởng và truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên; tạo điều kiện để mọi người đoàn kết giúp đỡ nhau sản xuất, kinh doanh, làm giàu chính đáng, nâng cao đời sống gia đình…

Thứ tư, các cấp Hội chủ động, sáng tạo tham gia tích cực có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Xây dựng người Hà Nội văn minh, thanh lịch”, “Cựu chiến binh gương mẫu”…, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ"; tham gia phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; xây dựng đô thị văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Thứ năm, các cấp Hội cần đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động, vận động thu hút được đông đảo cựu chiến binh vào tổ chức Hội. Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, có kiến thức toàn diện. Đồng thời, tiếp tục chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TƯ của Bộ Chính trị và Kết luận 66-KL/TƯ của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị 16-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới”...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mỗi cựu chiến binh là một hạt nhân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền các cấp (*)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.