Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đảng bộ huyện Thường Tín kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập

Quốc Bình - Ảnh: Anh Tuấn| 16/11/2017 10:01

(HNMO) - Sáng 16-11, Huyện ủy Thường Tín tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện (16/11/1947-16/11/2017).

Tới dự có các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Quốc Hùng; Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phùng Thị Hồng Hà, đại biểu các sở, ban, ngành thành phố. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải gửi lẵng hoa chúc mừng.


Huyện Thường Tín là vùng đất “danh hương”, địa phương giàu truyền thống yêu nước. Ngày 23-9-1945, chi bộ Đảng đầu tiên của huyện đã được thành lập. Sau khi kháng chiến toàn quốc bùng nổ, đáp ứng yêu cầu cách mạng, nhiều chi bộ xã, liên xã tiếp tục được thành lập. Số lượng chi bộ trên địa bàn huyện tăng lên 40 với tổng số 420 đảng viên. Ngày 16-11-1947, tại đình thôn Địa Mãn, xã Tứ Dân nay là thôn Trần Phú, xã Minh Cường, Đại hội Đảng bộ huyện Thường Tín lần thứ nhất với sự tham gia của 100 đại biểu được tổ chức, đánh dấu sự ra đời, khẳng định bước trưởng thành vượt bậc về công tác xây dựng Đảng và phong trào cách mạng tại địa phương.

Trình bày diễn văn kỷ niệm, Bí thư Huyện ủy Thường Tín Nguyễn Tiến Minh khẳng định, 70 năm qua, dù mỗi thời kỳ có những khó khăn, thử thách riêng, nhưng với bản lĩnh chính trị vững vàng, Đảng bộ huyện Thường Tín đã không ngừng vươn lên, tự đổi mới, nâng cao năng lực chiến đấu, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; khẳng định vai trò, vị trí lãnh đạo, chỉ đạo trong hệ thống chính trị; là nhân tố quan trọng tạo nên những chuyển biến mọi mặt của đời sống nhân dân trên địa bàn.


Hiện nay, Đảng bộ huyện có 54 tổ chức cơ sở Đảng, với 8.671 đảng viên. Hằng năm, Đảng bộ huyện có trên 60% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh, 15% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Cơ cấu kinh tế huyện chuyển dịch theo hướng tích cực, đến nay, tỷ trọng công nghiệp xây dựng chiếm 54,5%, thương mại dịch vụ chiếm 34,5%, nông nghiệp còn 11%.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tăng bình quân trên 13%/năm, giá trị sản xuất đạt khoảng 8.700 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất nông lâm thuỷ sản đạt 1.462 tỷ đồng, tăng khoảng 17%/năm. Thường Tín có 47 làng nghề được công nhận, có 10 cụm công nghiệp và khoảng 1.000 doanh nghiệp, hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động… Thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn đạt khoảng 32,5 triệu đồng/năm.


Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện Thường Tín.


Phát biểu chúc mừng Đảng bộ huyện Thường Tín, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn khẳng định, những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện đạt được trong 70 năm qua rất quan trọng, to lớn; là kết quả của quá trình phấn đấu không mệt mỏi, sự quyết tâm và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của cán bộ, đảng viên, quân và dân huyện Thường Tín.

Trước yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thường Tín nhận thức rõ thời cơ, thách thức và trách nhiệm của mình, xây dựng quê hương Thường Tín phát triển toàn diện, trở thành điểm sáng vùng cửa ngõ phía Nam Thủ đô. Đồng chí Đào Đức Toàn yêu cầu Đảng bộ huyện tập trung thực hiện tốt 4 nhóm nhiệm vụ trong thời gian tới. 

Trong đó, Đảng bộ huyện cần coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, lấy kinh nghiệm của công tác xây dựng tổ chức Đảng đã được tích lũy trong 70 năm qua để xây dựng tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên. Huyện cần tập trung phát triển cơ sở hạ tầng, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế - xã hội, tạo chuyển biến về chất trong xây dựng nông thôn mới; đồng thời chú trọng giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là an ninh nông thôn để nhân dân được sống trong môi trường bình yên… 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đảng bộ huyện Thường Tín kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.