Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tái suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Khánh Thu| 22/11/2017 19:26

(HNMO) - Chiều 22-11, sau hai ngày làm việc khẩn trương, Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2017-2022 đã tiến hành phiên bế mạc trong tinh thần đoàn kết, hòa hợp, trang nghiêm.


Toàn thể đại hội đã thống nhất tái suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ giữ ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tham dự có đại diện các bộ, ngành trung ương, đông đảo tăng ni, phật tử trong và ngoài nước.

Trong phiên làm việc cuối cùng, Đại hội đã tiến hành công tác nhân sự và suy tôn 96 thành viên Hội đồng Chứng minh, suy cử 225 ủy viên chính thức và 45 ủy viên dự khuyết tham gia Hội đồng Trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII (2017-2022); thống nhất thông qua danh sách tấn phong 210 vị lên giáo phẩm Hòa thượng, 497 vị lên giáo phẩm Thượng tọa.

Tại phiên họp đầu tiên của hai Hội đồng, 27 vị được suy tôn vào Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, 61 vị được suy cử vào Ban Thường trực Hội đồng Trị sự. Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ được Hội đồng Chứng minh tái suy tôn ngôi vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hòa thượng Thích Thiện Nhơn được tái suy cử Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhiệm kỳ VIII.

Đại hội đã tiến hành thảo luận thông qua Báo cáo tổng kết công tác hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012-2017) và thảo luận chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VIII (2017-2022). Đại hội ghi nhận những ý kiến phát biểu, tham luận góp ý xây dựng chương trình hoạt động Phật sự ngày một hiệu quả và khắc phục những mặt còn hạn chế trong nhiệm kỳ VII, phân tích về 9 mục tiêu đề ra, cũng như thông qua việc tu chỉnh Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho phù hợp với Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo...

Trong diễn văn bế mạc, Hòa thượng Thích Trí Quảng, Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam bày tỏ niềm tin vào tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam đoàn kết, hòa hợp, giới luật, kiên trì. Hòa thượng mong muốn tăng ni, phật tử vì sự xương minh của đạo pháp, sự hưng thịnh của dân tộc, luôn đặt lợi ích chung của Giáo hội và đất nước lên trên tất cả trong mọi hoạt động Phật sự, nhằm phục vụ tốt cho nhân dân, để Phật giáo thực sự là trung tâm đoàn kết trong khối đại đoàn kết dân tộc, là động lực tích cực thúc đẩy phát triển đất nước, dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, góp phần xây dựng cuộc sống an lạc, hạnh phúc cho nhân dân. Hòa thượng cũng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc, sự giúp đỡ chân tình của các cấp chính quyền, MTTQ Việt Nam đã quan tâm đến mọi hoạt động Phật sự của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đến đời sống của tăng ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước...

Đại hội đại biểu Phật giáo Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ (2017-2022) đã thành công viên mãn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tái suy tôn Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ tại vị Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.