Theo dõi Báo Hànộimới trên

Xây dựng Bệnh viện Mắt trung ương trở thành trung tâm nhãn khoa của cả nước

Gia Phong| 24/11/2017 14:04

(HNMO) - Ngày 24-11, tại Hà Nội, Bệnh viện Mắt trung ương đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Viện Mắt, 60 năm thành lập Bệnh viện và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho lãnh đạo Bệnh viện Mắt trung ương.

Tới dự và phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những kết quả mà Bệnh viện Mắt trung ương đã đạt được trong thời gian qua. Thủ tướng nhắc lại câu nói của người xưa "Giàu hai con mắt, khó đôi bàn tay" và nhấn mạnh vai trò quan trọng của công tác bảo vệ, chăm sóc đôi mắt khỏe mạnh. Thủ tướng lưu ý, Bệnh viện cần tổ chức triển khai tốt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Thủ tướng mong muốn mỗi cán bộ, nhân viên, người lao động của Bệnh viện Mắt trung ương tiếp tục nỗ lực lao động, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, xây dựng Bệnh viện trở thành trung tâm nhãn khoa của cả nước, sánh vai với các trung tâm nhãn khoa trong khu vực và thế giới. Mặt khác, Bệnh viện phải hướng tới sự hài lòng của người bệnh, xây dựng môi trường Bệnh viện xanh - sạch - đẹp, làm cho bệnh nhân cảm thấy an toàn hơn, yên tâm hơn.

Đề cập đến chiến lược xây dựng và phát triển Bệnh viện, Thủ tướng nêu rõ, Bệnh viện cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực vừa hồng, vừa chuyên, đồng thời có chế độ đãi ngộ người tài, tạo điều kiện cho các bác sĩ trẻ đi học tập ở trong và ngoài nước.


Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao Huân chương Độc lập hạng Ba cho lãnh đạo Bệnh viện Mắt trung ương.

Trước khi buổi lễ diễn ra, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Bệnh viện Mắt trung ương, gặp gỡ, nói chuyện với các bệnh nhân, các bác sĩ, các nhân viên của Bệnh viện.

Tiến sĩ Nguyễn Xuân Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Mắt trung ương cho biết, mỗi năm, Bệnh viện tiếp nhận trung bình 500.000 lượt bệnh nhân đến khám, điều trị. Tỷ lệ mù lòa ở người 50 tuổi trở lên đã giảm từ 3,1% vào năm 2007 xuống còn 1,8% vào năm 2015. Trong số những nguyên nhân gây mù hiện tại, 80% số trường hợp có thể phòng hoặc chữa được nếu có các biện pháp phòng chống hiệu quả. 

Dịp này, Hội Nhãn khoa Việt Nam phối hợp với Bệnh viện Mắt trung ương tổ chức Hội nghị ngành nhãn khoa Việt Nam 2017 - AECOM 5, từ ngày 24 đến 26-11.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Xây dựng Bệnh viện Mắt trung ương trở thành trung tâm nhãn khoa của cả nước

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.