Theo dõi Báo Hànộimới trên

Quân đội phải nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, chính xác trong mọi tình huống

Hiền Phương| 16/12/2017 06:15

(HNM) - Ngày 15-12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương đã tổ chức tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2017; xác định phương hướng, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương chủ trì hội nghị.


Cùng dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. Cùng dự có lãnh đạo một số cơ quan, ban, ngành trung ương và các đồng chí Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Ủy viên Quân ủy Trung ương...

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN


Năm 2017, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp có nhiều đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật là chủ động, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách lớn, các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về quân sự, quốc phòng; xử lý hiệu quả các tình huống; tổ chức thành công các cuộc diễn tập; phối hợp phục vụ và bảo đảm an toàn Hội nghị APEC năm 2017. Toàn quân kiên quyết chấn chỉnh tổ chức quân đội; triển khai Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả các doanh nghiệp quân đội đến năm 2020”; tham gia giúp dân khắc phục có hiệu quả thiên tai, bão lũ. Công tác đối ngoại quốc phòng được tăng cường, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao vị thế của quân đội trên trường quốc tế. Chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội được nâng lên… Tại hội nghị, Quân ủy Trung ương đã kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo; kiểm điểm tự phê bình và phê bình đối với các đồng chí Ủy viên Quân ủy Trung ương công tác trong quân đội năm 2017 theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Năm 2018, Quân ủy Trung ương xác định thường xuyên chỉ đạo, dự báo, đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; có đối sách xử lý thắng lợi các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc. Tiếp tục xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, có chất lượng tổng hợp, trình độ, sức mạnh, khả năng sẵn sàng chiến đấu ngày càng cao. Thực hiện có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng. Toàn quân sẽ thực hiện nghiêm các kết luận, nghị quyết, đề án của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Đảng bộ quân đội tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị trong năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, nhất là trong công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh; quan tâm nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của quân đội. Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quốc phòng cần được tăng cường, đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, vững chắc và lâu dài. Công tác xây dựng Đảng; xây dựng quân đội theo hướng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại phải được Bộ Quốc phòng thường xuyên coi trọng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, trong năm 2018, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải tiếp tục xây dựng hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân bằng những việc làm, hành động cụ thể; tiếp tục là chỗ dựa vững chắc của Đảng và Nhà nước. Bộ Quốc phòng cần phát huy vai trò của các chuyên gia, các nhà khoa học trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ để làm chủ vũ khí, trang thiết bị hiện đại, tiến tới sáng tạo, chế tạo ra vũ khí mới. Bên cạnh đó, quân đội cần làm trong sạch chính trị nội bộ; củng cố mạnh lực lượng dân quân tự vệ; chủ động nắm chắc tình hình…

Phát biểu kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, năm 2017 là năm thứ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quân đội lần thứ X, trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen. Quân đội đã hoàn thành cơ bản các nội dung theo đúng tinh thần Nghị quyết Quân ủy Trung ương đã đề ra. Trong đó, Bộ Quốc phòng đã thực hiện nghiên cứu tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng một cách căn cơ, đúng yêu cầu; nắm chắc và kịp thời đề xuất các chủ trương, chiến lược, không để bị động, bất ngờ. Bộ Quốc phòng đã hoàn thành việc nghiên cứu xây dựng chiến lược quốc phòng, quân sự, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng…

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hiện nay, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đang có khí thế quyết tâm cao, vì vậy, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phải phát huy đà này tiếp tục nắm chắc tình hình, theo dõi sát để tham mưu đúng, chính xác, không để bị bất ngờ với các tình huống, nhất là trên Biển Đông. Bộ Quốc phòng cần tiếp tục chú trọng nâng cao trình độ huấn luyện; quan tâm đến công nghiệp quốc phòng để đối phó với chiến tranh công nghệ cao. Hoạt động đối ngoại quốc phòng cũng cần được chú trọng về chiều sâu, trọng điểm và bài bản.

Tổng Bí thư chỉ đạo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, chống "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ đường lối, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, kiên quyết đấu tranh với các quan điểm sai trái phải được Bộ Quốc phòng đặc biệt quan tâm.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Quân đội phải nắm chắc tình hình, tham mưu đúng, chính xác trong mọi tình huống

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.