Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

Hiền Chi - Khánh Thu| 10/03/2018 07:45

(HNM) - Ngày 9-3, Công đoàn Văn phòng Quốc hội tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023. Các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu và Phùng Quốc Hiển tham dự.


Công đoàn Văn phòng Quốc hội hiện có 2.556 đoàn viên, sinh hoạt ở 94 công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận. Kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ qua là, cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên đã tham mưu, phục vụ Quốc hội trong công tác xây dựng pháp luật, thông qua 83 luật, 73 nghị quyết, 5 pháp lệnh triển khai Hiến pháp 2013… Với tinh thần “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, trong nhiệm kỳ mới, Công đoàn Văn phòng Quốc hội phấn đấu hằng năm có trên 95% công đoàn cơ sở xếp loại vững mạnh và trên 95% công đoàn bộ phận xếp loại tốt…

* Cùng ngày, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến tham dự.

Nhiệm kỳ qua, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, được tặng Cờ thi đua xuất sắc của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Tỷ lệ doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động tăng dần; thỏa ước lao động tập thể có nhiều khoản có lợi cho công nhân, lao động... Biểu dương kết quả nhiệm kỳ qua, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây cần thực hiện tốt 6 nhiệm vụ, trọng tâm là hướng về cơ sở, với phương châm vì lợi ích, việc làm của đoàn viên. Bên cạnh đó, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở và phải coi đây là vấn đề cốt lõi; làm tốt việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức pháp luật cho công nhân, lao động…

* Cũng trong ngày 9-3, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Kết quả nổi bật là trong nhiều năm liền, trên địa bàn huyện không xảy ra tranh chấp lao động tập thể và đình công. Trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn huyện chú trọng thực hiện tốt Quy chế Dân chủ ở cơ sở, cải thiện điều kiện làm việc, chăm lo bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tập trung nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.