Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đẩy mạnh giám sát nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí

Hiền Phương| 23/03/2018 06:44

(HNM) - Ngày 22-3, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh đã có buổi khảo sát việc thực hiện Chương trình 07-CTr/TU của Thành ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” tại huyện Gia Lâm.


Đồng chí Vũ Hồng Khanh ghi nhận, biểu dương Huyện ủy Gia Lâm đã lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí cụ thể, toàn diện trên các lĩnh vực. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý đất công, đất nông nghiệp, xử lý vi phạm, nhất là xử lý cán bộ sai phạm đã bước đầu tạo được nền nếp.

Đồng chí Vũ Hồng Khanh đề nghị, để phòng ngừa, xử lý tham nhũng, lãng phí kịp thời, hiệu quả, huyện Gia Lâm cần đẩy mạnh hơn nữa công tác giám sát, nhất là giám sát đầu tư của cộng đồng. Đây chính là mạng lưới sâu, rộng, thường xuyên theo dõi, giám sát cán bộ, đảng viên và người có trách nhiệm trong triển khai các nhiệm vụ tại địa phương. Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu phải phát huy mạnh mẽ vai trò của người đứng đầu về tính tiền phong, gương mẫu, kiên trì, quyết liệt để phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt hiệu quả cao.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh giám sát nhằm phòng, chống tham nhũng, lãng phí

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.