Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đóng góp ý kiến vào công tác tổ chức Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI

Khánh Thu - Ảnh: Bá Hoạt| 27/03/2018 15:34

(HNMO) - Chiều 27-3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải chủ trì hội nghị đóng góp ý kiến vào chương trình đại hội và công tác tổ chức Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu tại hội nghị.


Báo cáo kết quả tổ chức đại hội Công đoàn các cấp, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện chỉ đạo của cấp trên, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đã xây dựng và ban hành các văn bản, thành lập các tiểu ban chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI. Đã có 35/35 cấp ủy ban hành văn bản chỉ đạo về công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp; phối hợp với Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố chỉ đạo các nội dung chuẩn bị đại hội, hội nghị Công đoàn của địa phương, đơn vị; chỉ đạo chính quyền quan tâm tạo điều kiện về kinh phí tổ chức đại hội, hội nghị Công đoàn; quan tâm sắp xếp, luân chuyển cán bộ; chỉ đạo Ban Chấp hành đương nhiệm chuẩn bị tốt văn kiện và nhân sự của đại hội, bảo đảm lựa chọn nhân sự có năng lực, tâm huyết, đáp ứng điều kiện tiêu chuẩn theo quy định.

Trong quá trình tổ chức đại hội, hội nghị công đoàn các cấp, các đơn vị đã thực hiện bảo đảm nguyên tắc, quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành. Việc tổ chức đại hội, hội nghị đã thực hiện đúng phương châm: “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, thực sự là dịp sinh hoạt dân chủ, rộng rãi của đoàn viên, người lao động của từng đơn vị, từng địa phương, từng ngành.

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018–2023 sẽ được tổ chức trong ba ngày (từ 23 đến 25-4); trong đó sẽ có một buổi đối thoại giữa Chủ tịch UBND thành phố với công nhân, viên chức, lao động.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh, công tác tổ chức đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 được triển khai thực hiện nghiêm túc, thành công, chất lượng tốt, đúng tiến độ; thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của cả hệ thống chính trị. Trong quá trình tổ chức đại hội, các ban Đảng Thành ủy đã phối hợp chặt chẽ, tham mưu chỉ đạo tổ chức đại hội gắn với tổng kết thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X), Chương trình hành động số 32-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy (khóa XIV) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”...

Đồng tình với 5 nội dung cơ bản trong công tác chuẩn bị Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng lưu ý, các văn kiện đại hội cần được tiếp tục tiếp thu các ý kiến đóng góp để hoàn thiện; đánh giá thực chất tình hình công nhân, viên chức, người lao động và kết quả hoạt động Công đoàn trong nhiệm kỳ qua. Bên cạnh đó, cần chú trọng về đặc thù tình hình công nhân, viên chức, người lao động Thủ đô gắn với kết quả 10 năm thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12 của Quốc hội (khóa XII) về "Việc điều chỉnh địa giới hành chính TP Hà Nội và một số tỉnh có liên quan". Đặc biệt, cần phân tích thực trạng công nhân, người lao động, nguyên nhân tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm, dự báo các thách thức. Trong đó, chú ý vai trò của Công đoàn trong việc xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định để phát triển tại các khu công nghiệp, khu chế xuất Hà Nội. 

Về phương hướng hoạt động thời gian tới, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng chương trình hoạt động với các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với nội dung Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII), Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội, giai đoạn từ nay đến năm 2020”. Trong đó, Hà Nội phải đặt ra các chỉ tiêu, mục tiêu cao hơn so với các địa phương khác, thể hiện tính tiên phong của Thủ đô…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Đóng góp ý kiến vào công tác tổ chức Đại hội Công đoàn TP Hà Nội lần thứ XVI

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.