Theo dõi Báo Hànộimới trên

Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

Hương Ly - Ảnh: Bá Hoạt| 05/07/2018 09:31

(HNMO) - Sáng 5-7, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng dự hội nghị. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Lê Hồng Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; Thiếu tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Các đại biểu dự hội nghị sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018 của Bộ Tư lệnh Thủ đô.


Trong 6 tháng vừa qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô đã làm công tác tham mưu với Thành ủy, UBND thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng tổ chức thực hiện và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt như: Duy trì sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị quan trọng...

Bộ Tư lệnh Thủ đô đã phối hợp với Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy thành phố xử lý hiệu quả 154 vụ cháy nổ, hỏa hoạn, cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn; chỉ đạo các quận, huyện hoàn thành diễn tập khu vực phòng thủ năm 2018. Thành phố đã hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển gọi công dân nhập ngũ năm 2018, với 40,7% công dân nhập ngũ có trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh đã chỉ đạo kiện toàn Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Bộ Tư lệnh đã tổ chức huấn luyện cho 1.524 chiến sĩ mới, đạt kết quả tốt; huấn luyện cho trên 26.000 dân quân tự vệ và huy động trên 1.600 quân nhân dự bị tham gia huấn luyện, diễn tập, kiểm tra sẵn sàng động viên...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng biểu dương những kết quả lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã đạt được trong 6 tháng đầu năm 2018, khẳng định những kết quả trên góp phần hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ của thành phố ngày càng vững chắc. Nhấn mạnh những nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong những tháng cuối năm, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng yêu cầu Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là với Công an thành phố thường xuyên nắm chắc tình hình, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; kịp thời điều chỉnh, bổ sung phương án tác chiến, tổ chức luyện tập, diễn tập khu vực phòng thủ, tìm kiếm cứu nạn, nhất là trong mùa mưa bão.


Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo hội nghị.


“Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cần thường xuyên rèn luyện, nâng cao trình độ, sức mạnh chiến đấu của lực lượng vũ trang Thủ đô; là lực lượng nòng cốt trong việc đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hành động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; tham gia giải quyết tốt các vụ việc phát sinh theo đúng chức năng, nhiệm vụ, góp phần ổn định tình hình ngay từ cơ sở” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu.

Đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Bộ Tư lệnh Thủ đô tiếp tục xây dựng lực lượng thường trực theo hướng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao; lực lượng dân quân tự vệ “vững mạnh, rộng khắp”; lực lượng dự bị động viên “hùng hậu”, có số lượng và cơ cấu hợp lý. Đồng thời, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, góp phần xây dựng Thế trận lòng dân ngày càng vững chắc. 

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng lưu ý Bộ Tư lệnh Thủ đô đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, phong trào thi đua yêu nước; xây dựng Đảng bộ Bộ Tư lệnh Thủ đô vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2018

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.