Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ưu đãi thuế để khuyến khích và thu hút đầu tư

Hương Ly| 18/10/2013 06:28

(HNM) - Chiều 17-10, tại Hà Nội, diễn ra Hội nghị thường niên Hiệp hội Tư vấn thuế Châu Á - Châu Đại Dương (AOTCA).

Những chuyên đề chính được thảo luận tại hội thảo gồm: Chính sách thuế và ưu đãi thuế nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư; Quy định của pháp luật chống trốn thuế và ảnh hưởng với nhà tư vấn thuế; Chuyển giá; Sự sụt giảm về thu nhập chịu thuế và vấn đề dịch chuyển lợi nhuận tại các quốc gia đang phát triển. Đại diện Bộ Tài chính cho biết, tỷ trọng đóng góp vào GDP của khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài hiện khá lớn. Trong giai đoạn 2001-2010, số đóng góp của khối DN này lên tới 14,2 tỷ USD và năm 2012 là 3,7 tỷ USD. Để tránh đánh thuế trùng và ngăn ngừa tình trạng trốn, lậu thuế, Việt Nam đã ký hiệp định với 65 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 58 Hiệp định đã có hiệu lực thi hành. Thời gian tới, Việt Nam sẽ nỗ lực hoàn thiện hệ thống pháp luật, trong đó có pháp luật về tài chính, thuế; mở rộng diện ưu đãi thuế và giảm dần nghĩa vụ nộp thuế cho cộng đồng DN nhằm khuyến khích, thu hút đầu tư.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Ưu đãi thuế để khuyến khích và thu hút đầu tư

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.