Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực “cán đích” thu ngân sách

Hương Ly| 21/12/2016 06:21

(HNM) - Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều khó khăn, thiên tai, sự cố môi trường biển... nối tiếp xảy ra đã ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn thu ngân sách nhà nước...


Hải quan Hà Nội là một trong những ngành thực hiện công tác thu nộp ngân sách lớn cho thành phố.Ảnh: Huyền Linh


Những tín hiệu khả quan

Chỉ còn ít ngày nữa là kết thúc năm 2016, song báo cáo mới nhất của Bộ Tài chính cho thấy những tín hiệu khả quan trong công tác thu NSNN. Tổng thu cân đối NSNN thực hiện 11 tháng đạt 911,2 nghìn tỷ đồng, bằng 89,8% dự toán năm, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, thu nội địa 11 tháng đạt 728,6 nghìn tỷ đồng, bằng 92,8% dự toán năm, tăng 13,4% so cùng kỳ năm trước. Riêng thu ngân sách địa phương bình quân chung đạt khoảng 103% dự toán năm, với 49/63 địa phương thu bảo đảm yêu cầu tiến độ dự toán (đạt trên 92%). Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 11 tháng ước đạt 142,95 nghìn tỷ đồng, bằng 83,1% dự toán năm.

Hà Nội là một trong hai địa phương đóng góp lớn nhất cả nước về thu NSNN. Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hà Nội Mai Sơn cho biết, tổng thu NSNN cả năm 2016 do đơn vị thực hiện ước đạt 157,7 nghìn tỷ đồng, bằng 102,1% dự toán, tăng 17,8% so với thực hiện năm 2015. Một số khu vực, khoản thu đạt khá như: Khu vực ngoài quốc doanh 25.632 tỷ đồng, tăng 22%; tiền sử dụng đất 22.932 tỷ đồng, tăng 114,6%; tiền thuê đất 4.298 tỷ đồng, tăng 45,5%; thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 359 tỷ đồng, tăng 17,8%.

Nguồn thu từ thuế xuất - nhập khẩu trên địa bàn Hà Nội cũng đạt được kết quả khả quan. Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội Nguyễn Văn Trường cho biết, tính đến hết ngày 14-12, Cục Hải quan Hà Nội đã thu nộp NSNN 18.257 tỷ đồng, bằng 100,31% chỉ tiêu pháp lệnh. Một số chi cục trực thuộc đã hoàn thành sớm chỉ tiêu thu NSNN như Chi cục Hải quan Vĩnh Phúc, Hà Tây, Bắc Thăng Long, Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, Hải quan Ga đường sắt quốc tế Yên Viên. Hiện, Cục Hải quan Hà Nội đã thực hiện chế độ làm việc cả ngày nghỉ nhằm hoàn thành chỉ tiêu giao thêm của Bộ Tài chính. Bởi, so với chỉ tiêu tăng thêm do Bộ Tài chính giao (19.600 tỷ đồng), kết quả nêu trên mới đạt 93,15%.

Tăng cường đối thoại, đẩy mạnh hậu kiểm

Ngay từ đầu năm 2016, trước những khó khăn của nền kinh tế, toàn Ngành Tài chính đã xác định, việc hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN được giao là một thách thức lớn. Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, tuy còn dư địa cho nguồn thu thông qua các biện pháp như: Chống chuyển giá; chống thất thu, nợ đọng, nhưng về lâu dài, các đơn vị thuế, hải quan cần song hành tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp (DN) để họ phát triển, từ đó tạo nguồn thu chứ không được "gạn", ép thu. Đặc biệt, ở 13 địa phương có nguồn thu điều tiết về trung ương (trong đó có Thủ đô Hà Nội), cần có những giải pháp thu bảo đảm kế hoạch để không ảnh hưởng đến nguồn chi ngân sách. Để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách cả năm 2016, bên cạnh việc đẩy mạnh thanh, kiểm tra thuế, chống thất thu, Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng đã yêu cầu các đơn vị không để DN và người dân phàn nàn về thủ tục hành chính thuế, hải quan.

Đối với Cục Thuế TP Hà Nội, tăng cường đối thoại, tiếp xúc với DN, hiệp hội để nắm bắt các khó khăn vướng mắc đã được thực hiện ngay từ đầu năm 2016, từ đó kiến nghị lên cấp có thẩm quyền tháo gỡ rào cản trong sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, để bảo đảm công bằng cho người nộp thuế, Cục đã tổ chức 1.071 cuộc thanh tra, truy thu, truy hoàn và phạt 968 tỷ đồng; giảm khấu trừ 141 tỷ đồng; giảm lỗ 4.047 tỷ đồng. Tính đến hết tháng 11, các đơn vị đã ban hành 25.693 quyết định cưỡng chế trích tiền từ tài khoản đối với 10.838 DN nợ thuế, với số tiền thuế nợ 8.988 tỷ đồng; đăng công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 13 đợt, danh sách 1.703 đơn vị nợ hơn 4.390 tỷ đồng tiền thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Chia sẻ những nỗ lực nhằm hoàn thành nhiệm vụ thu NSNN, ông Nguyễn Văn Trường, Cục trưởng Cục Hải quan Hà Nội cho biết, trong năm 2016, đơn vị đã tập trung thực hiện Luật Thuế xuất khẩu, nhập khẩu, kịp thời giải đáp các vướng mắc trong quá trình triển khai chính sách mới cho cộng đồng DN; tháo gỡ khó khăn cho DN trên địa bàn thông qua tiếp xúc, đối thoại. Cục Hải quan cũng thường xuyên kiểm tra sau thông quan về trị giá đối với các mặt hàng trọng điểm để thông báo cho các chi cục khắc phục ngay những sai sót về trị giá...

Những tín hiệu nêu trên là rất khả quan, thể hiện sự cố gắng, nỗ lực vượt bậc khi Hà Nội cùng với TP Hồ Chí Minh là một trong hai địa phương có số đóng góp lớn nhất vào tổng thu NSNN, tạo ra nguồn lực quan trọng để thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước năm 2017 và giai đoạn tiếp theo.

Theo Cục Thuế TP Hà Nội, tính đến hết tháng 11, thuế thu nhập cá nhân thu 13.392 tỷ đồng, đạt 91,7% dự toán, tăng 15,8%; lệ phí trước bạ 5.683 tỷ đồng, đạt 94,7% dự toán, tăng 18,2%; thu lợi nhuận còn lại của DN nhà nước địa phương 261,7 tỷ đồng, đạt 201,3% dự toán, tăng 51,7%.
(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực “cán đích” thu ngân sách

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.