Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỹ: Người phụ nữ trúng độc đắc gần 600 triệu USD muốn xin ẩn danh

Tiến Đạt| 06/02/2018 12:26

(HNMO) – Một người phụ nữ ở bang New Hampshire (Mỹ) tuyên bố trúng giải độc đắc 559,7 triệu USD xổ số Powerball. Người này muốn xin tòa án cho phép được ẩn danh nhưng công ty xổ số nói sẽ công khai danh tính theo luật bang.

Người phụ nữ may mắn trúng giải độc đắc lớn thứ 8 của Powerball.


Theo LA Times, cuối tuần trước, một phụ nữ lấy bí danh là Jane Doe đã nộp đơn khiếu nại lên Tòa án cấp cao Hillsborough tại thành phố Nashua đề nghị ẩn danh sau khi trúng xổ số và cho biết, cô đã ký tên vào tấm vé trúng giải độc đắc lớn thứ 8 của Powerball hôm 6-1 theo chỉ dẫn trên trang web của ủy ban xổ số quốc gia. Doe đã liên hệ với luật sư của cô và được biết, người may mắn thắng cuộc có thể giữ kín danh tính nếu tìm được người ủy thác.

Hiện cô vẫn chưa trả lại tấm vé đạt giải, cô chỉ trình bản photocopy của tấm vé lên cơ quan xổ số và lãnh đạo của công ty cho biết, họ sẽ buộc phải công bố danh tính của cô nếu có ai đó đệ đơn yêu cầu “Quyền được biết”. Tuy nhiên, luật sư của người phụ nữ may mắn này tranh luận rằng lợi ích cá nhân của cô về việc ẩn danh phải được ưu tiên hơn lợi ích không đáng kể của công chúng.

Giám đốc điều hành công ty xổ số tại New Hampshire, Charlie McIntyre cho biết: “Chúng tôi tôn trọng nguyện vọng của người chơi về việc không công bố danh tính song theo luật của bang và của công ty, quy trình này vẫn phải được thực hiện”. Công ty đang liên hệ với luật sư và cho biết quy trình đối với cô Doe vẫn diễn ra giống với những người chơi khác.

Luật sư và thân chủ e ngại việc công bố danh tính sẽ gây mất an toàn cá nhân. Luật sư của cô Doe cho biết: “Cô ấy mong muốn tiếp tục công việc và có thể tự do đến các cửa hàng hay tham gia sự kiện công cộng mà không gây sự chú ý”.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỹ: Người phụ nữ trúng độc đắc gần 600 triệu USD muốn xin ẩn danh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.