Theo dõi Báo Hànộimới trên

Ứng dụng công nghệ để chiếu sáng kiến trúc công trình GT dịp Tết

Lương Ninh Giang| 07/01/2013 19:12

(HNMO) - Ngày 7-1, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo cùng đại diện các sở ngành đã nghe báo cáo phương án chiếu sáng kiến trúc các công trình giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Nút giao thông Cầu Chương Dương. Ảnh VOV.VN


Đây là năm đầu tiên thành phố đầu tư cho việc chiếu sáng kiến trúc các công trình giao thông với quan điểm đầu tư mang tính chất vĩnh cửu, tập trung làm nổi bật, tôn kiểu dáng những công trình này kết hợp với việc chiếu sáng phục vụ giao thông và tuyên truyền. Theo đó, trục đường từ sân bay Nội Bài đến Mai Dịch, đường vành đai 3 trên cao, một số nút giao thông quan trọng, hầm Kim Liên, cầu vượt Ngã tư Sở, Ngã tư Vọng, các cầu vượt mới xây, nút giao thông Chương Dương sẽ được bổ sung đèn LED, lắp đèn dẫn đường ban đêm, trang trí các biểu tượng đặc trưng cho Thủ đô như chim hòa bình, Khuê Văn Các, trống đồng kết hợp các bảng chữ điện tử…

Tổng mức đầu tư dự kiến gần 50 tỷ đồng. Công ty Chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội được giao triển khai thi công từ nay đến giáp Tết nguyên đán.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo yêu cầu việc chiếu sáng trang trí và các thiết kế cần phải mang tính nghệ thuật cao, sang trọng, ứng dụng công nghệ điện tử để nâng tầm vóc của các công trình. TP cũng yêu cầu Sở GTVT giải tỏa các điểm trông giữ xe, chướng ngại vật dưới các gầm cầu để trồng hoa, cây cảnh…

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Ứng dụng công nghệ để chiếu sáng kiến trúc công trình GT dịp Tết

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.