Theo dõi Báo Hànộimới trên

Nỗ lực vì phụ nữ nghèo

Nguyễn Linh| 21/03/2013 06:15

(HNM) - Nhiều năm liền, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thụy An, huyện Ba Vì Nguyễn Thị Bài đã nỗ lực cùng chị em hội viên vượt khó, xóa đói giảm nghèo, cải thiện cuộc sống.

Chồng mất sớm, một mình nuôi hai con ăn học, hội viên Phạm Thị Đang, ở thôn Yên Khoái (xã Thụy An) loay hoay mãi vẫn không thoát nghèo. Sau khi tìm hiểu hoàn cảnh, chị Bài lập kế hoạch giúp chị Đang vay vốn phát triển chăn nuôi, trồng trọt. Hiện giờ, chị Đang đã có đàn gà hơn 2.000 con và gần 1 mẫu ruộng trồng rau ngắn ngày, cho thu nhập ổn định. Nhờ vậy, chị Đang đã đủ sức nuôi con ăn học, cải thiện mức sống. Gia đình chị Đang là một trong số rất nhiều hộ nghèo được hội giúp đỡ thoát nghèo bền vững.

Thuộc vùng bán sơn địa, đất đai bạc màu, việc phát triển kinh tế của chị em hội viên gặp nhiều khó khăn, hằng năm, chị Bài cùng cán bộ hội định kỳ tổ chức các lớp khuyến nông, chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, giúp chị em cách thức làm ăn hiệu quả. Bên cạnh đó, chị hướng dẫn các chi hội tổ chức các tổ phụ nữ tiết kiệm, cho vay vốn không lãi, chia sẻ kinh nghiệm làm ăn. Bám sát hoạt động của các chi, tổ phụ nữ, mỗi khi gặp thiên tai, hội viên có khó khăn về vốn, giống, dịch bệnh… chị Bài tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền, liên hệ với trạm khuyến nông, kịp thời giúp chị em mỗi khi có thiên tai, rủi ro. Có kế hoạch giúp phụ nữ thoát nghèo từ đầu năm, phân công, phân nhiệm rõ ràng, mỗi năm chị Bài cùng cán bộ hội giúp 3-4 hộ gia đình khó khăn thoát nghèo bền vững.

Sát cánh cùng chị em hội viên, chị Nguyễn Thị Bài xứng đáng được vinh danh "Người tốt, việc tốt" của Thủ đô.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Nỗ lực vì phụ nữ nghèo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.