Theo dõi Báo Hànộimới trên

Khắc phục tồn tại trong phát triển Đảng ở các doanh nghiệp nước ngoài

Việt Tuấn - Hiền Chi - Quốc Bình| 11/01/2017 06:32

(HNM) - Ngày 10-1, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dự hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 của Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.


Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Văn Tâm


Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn ghi nhận, năm qua số doanh nghiệp mới được thành lập tại các KCN&CX tăng cao thể hiện sự quan tâm của thành phố đến việc thu hút đầu tư, tạo điều kiện, môi trường tốt nhất cho các doanh nghiệp. Đặc biệt, công tác cải cách hành chính được quan tâm, dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được áp dụng, đã đẩy nhanh tiến độ giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian của doanh nghiệp. Đặc biệt, công tác xây dựng Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp được chú trọng, hoạt động nền nếp, góp phần vào thành tích chung trong các doanh nghiệp.

Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong thời kỳ hội nhập, Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn đề nghị thời gian tới, Đảng ủy Ban Quản lý KCN&CX Hà Nội cần chú trọng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ ở các doanh nghiệp; xây dựng các giải pháp khắc phục những tồn tại trong công tác phát triển Đảng, Công đoàn ở các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Phó Bí thư Thành ủy lưu ý, Đảng ủy Ban Quản lý cần đổi mới cách tuyên truyền, tiếp cận với doanh nghiệp linh hoạt, khéo léo, để các doanh nghiệp thấy được chủ trương đúng đắn của thành phố về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể... Ngoài ra, Phó Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu Đảng ủy Ban Quản lý coi trọng, đổi mới công tác đào tạo nhân lực, nhằm nâng cao kiến thức toàn diện của cán bộ, thúc đẩy quản lý, điều hành tốt doanh nghiệp, công tác Đảng và đoàn thể...

* Cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan TP Hà Nội tổ chức hội nghị lần thứ bảy xem xét kết quả công tác năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017. Hội nghị đã thống nhất đánh giá, năm 2016, Đảng ủy Khối và cấp ủy các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là kết quả xây dựng, ban hành và triển khai thực hiện sớm, có chất lượng cao các chương trình, kế hoạch, đề án cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp. Hội nghị đã nhất trí triển khai thực hiện 8 phương hướng, nhiệm vụ năm 2017, thông qua chương trình công tác của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối và kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2017.

* Ngày 10-1, Ban Chấp hành Đảng bộ các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy cũng đã tổ chức hội nghị xem xét kết quả công tác năm 2016 và xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Các đại biểu đã nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017, cũng như chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát năm 2017 của Quận ủy Hai Bà Trưng, Quận ủy Cầu Giấy với quyết tâm hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu; không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém, xử lý nghiêm minh cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật.

* Ngày 10-1, Quận ủy Bắc Từ Liêm, Huyện ủy Thanh Trì tổ chức tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, Quận ủy Bắc Từ Liêm đã nắm bắt kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của trung ương và thành phố, từ đó đổi mới cả học tập, quán triệt và triển khai thực hiện. Năm 2017, Đảng bộ quận Bắc Từ Liêm quyết tâm thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị, quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng chính quyền “trong sạch, vững mạnh”.

Trong khi đó, năm 2016, dù tình hình chính trị, kinh tế có diễn biến phức tạp, song Đảng bộ Thanh Trì đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị. Kinh tế huyện phát triển ổn định, tổng thu ngân sách nhà nước đạt 1.027 tỷ đồng, đạt 140% dự toán thành phố giao. Trong công tác an sinh xã hội, huyện đã huy động xã hội hóa gần 2 tỷ đồng để xây dựng 45 nhà tình nghĩa...

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Khắc phục tồn tại trong phát triển Đảng ở các doanh nghiệp nước ngoài

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.