Theo dõi Báo Hànộimới trên

Chống ngược đãi trẻ trong cơ sở giáo dục - Đâu là giải pháp?

HNMO| 18/12/2013 08:23

(HNMO)- Một clip ghi lại những hình ảnh tại Trường mầm non Tư thục Phương Anh (quận Thủ Đức, TP HCM) được đăng tải ngày 17/12 đã khiến người xem phải rợn tóc gáy, hoảng hốt trước cảnh những người giữ trọng trách chăm lo, dạy dỗ trẻ lại gồng mình bóp cổ, lấy khăn bịt mũi, tát bôm bốp vào mặt trẻ… Thật ngoài sức tưởng tượng khi chỉ trong vòng một phút, cô giáo đã tát liên tiếp 28 cái vào mặt một bé trai mới chỉ 2-3 tuổi. Thật ghê sợ khi chính các cô giáo ấy lúc đón nhận con trẻ thì hồ hởi, thân thiện, nhưng phía sau cánh cửa trường là nỗi kinh hoàng với nhiều tâm hồn trẻ thơ…

Clip vụ hai bảo mẫu hành hạ trẻ


Đáng tiếc, đây không phải là trường hợp cá biệt đầu tiên, trước đó dư luận đã nhiều lần phải phẫn uất trước những vụ bạo hành trẻ em. Nhưng rồi, các vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra, nhiều hơn và nghiêm trọng hơn. Đã có những đưa trẻ vô tội phải chết oan uổng dưới bàn tay của bảo mẫu. Sẽ còn bao nhiêu trẻ thơ bị đày đọa, đang chịu đau đớn tủi nhục mà không ai biết? Trách nhiệm của cơ quan quản lý đến đâu? Vai trò của xã hội như thế nào? Phải làm gì để bớt đi những nghịch cảnh này, để mọi con trẻ đều được sống trong yêu thương, và để chính mỗi bậc cha mẹ có thể yên tâm khi gửi gắm con cái của mình vào các cơ sở chăm sóc, nuối dưỡng và dạy dỗ? 

HNMO rất mong nhận được những ý kiến, góp tiếng nói chung từ quý vị độc giả! Quý vị có thể viết trực tiếp tại diễn đàn này hoặc gửi bài viết theo địa chỉ thư hnmdientu@gmail.com

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chống ngược đãi trẻ trong cơ sở giáo dục - Đâu là giải pháp?

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.