Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam chia buồn về thảm họa tại lễ hội nước Campuchia

VGP News| 23/11/2010 19:23

Được tin tối 22/11 tại Lễ hội nước diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia đã xảy ra thảm họa lớn làm hơn 300 người chết và hàng trăm người bị thương, ngày 23/11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi Điện chia buồn đến Quốc vương Campuchia Norodom Shihamoni.

Cây cầu nơi xảy ra thảm họa.

Được tin tối 22/11 tại Lễ hội nước diễn ra tại Phnom Penh, Campuchia đã xảy ra thảm họa lớn làm hơn 300 người chết và hàng trăm người bị thương, ngày 23/11, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gửi Điện chia buồn đến Quốc vương Campuchia Norodom Shihamoni.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng gửi Điện chia buồn đến Thủ tướng Chính phủ Hoàng gia Samdech Hunsen; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng gửi Điện chia buồn đến Chủ tịch Thượng viện Samdech Chea Sim và Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin.

Cùng ngày, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Gia Khiêm cũng đã gửi Điện chia buồn đến Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Hợp tác Quốc tế Campuchia Hor Namhong.

Trong các bức điện, các vị lãnh đạo Việt Nam đã gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến lãnh đạo, nhân dân Campuchia và gia quyến những người bị nạn và tin tưởng nhân dân Campuchia anh em sẽ vượt qua đau thương to lớn này.

Thủ tướng Hunsen đã mô tả vụ việc là giờ phút đen tối nhất trong lịch sử Campuchia kể từ khi Khmer đỏ cầm quyền (1975-1979) khiến 1/4 số dân nước này thiệt mạng.

Ông nói trên truyền hình trực tiếp Campuchia sẽ để quốc tang trong ngày 25/11. Thủ tướng Hun Sen cho biết chính phủ sẽ hỗ trợ 5 triệu riel ( hơn 1.000 USD ) cho mỗi nạn nhân thiệt mạng trong thảm họa trên.

Hiện Campuchia đã thành lập một ủy ban để giải quyết mọi vấn đề liên quan đến vụ tai nạn này.

Lễ hội đua thuyền của Campuchia, diễn ra từ ngày 20-22/11, là lễ hội lớn nhất hàng năm tại quốc gia Đông Nam Á này và khoảng 3 triệu người Campuchia, đặc biệt là từ các vùng nông thôn đã kéo về thành phố dự lễ.

Vụ tai nạn xảy ra trên một chiếc cầu nhỏ dẫn tới đảo Kim cương ở Phnom Penh - nơi diễn ra các hoạt động hội hè kỷ niệm ngày cuối cùng của 3 ngày lễ hội, đã khiến hơn 347 người chết và khoảng 400 người bị thương. Phần lớn số người thiệt mạng là phụ nữ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam chia buồn về thảm họa tại lễ hội nước Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.