Theo dõi Báo Hànộimới trên

Đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Myanmar lên tầm cao mới

21/03/2012 06:37

(HNM) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, ngày 20-3, Tổng thống Cộng hòa LB Myanmar Thein Sein đã thăm chính thức Việt Nam. Sau lễ đón trọng thể tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã hội đàm với Tổng thống Myanmar Thein Sein.


Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Tổng thống CHLB Myanmar Thein Sein. Ảnh: Trí Dũng – TTXVN

Hai vị lãnh đạo bày tỏ hài lòng về quan hệ tốt đẹp giữa hai nước trong thời gian qua; đồng thời nhất trí cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực trong thời gian tới, trong đó có việc: duy trì các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; trao đổi đoàn các cấp; duy trì tổ chức thường xuyên các cơ chế hợp tác hiện có như Ủy ban hỗn hợp về hợp tác song phương, Ủy ban hỗn hợp về thương mại và Tham khảo chính trị giữa hai Bộ Ngoại giao; thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, an ninh, quốc phòng; phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai nước lên 500 triệu USD vào năm 2015. Hai bên cũng khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác trong các lĩnh vực: nông, lâm, nghiệp, thủy sản, chăn nuôi, tài chính ngân hàng, viễn thông, giao thông vận tải, dầu khí, sản xuất vật liệu xây dựng, du lịch... Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã cảm ơn và đề nghị Chính phủ Liên bang Myanmar tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động đầu tư và kinh doanh tại Myanmar.

Hai bên cũng trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế như LHQ, trong ASEAN và các cơ chế hợp tác tiểu vùng như Mekong mở rộng (GMS), Hành lang kinh tế Đông - Tây (EWEC), hợp tác giữa ba dòng sông (ACMECS)... Tổng thống Thein Sein bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc Việt Nam đã ủng hộ Myanmar giữ chức Chủ tịch ASEAN vào năm 2014. Chủ tịch Trương Tấn Sang mong Myanmar sớm trở thành thành viên Ủy hội sông Mekong quốc tế. Hai vị lãnh đạo cũng chia sẻ tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định ở biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, thực hiện nghiêm chỉnh Tuyên bố về cách ứng xử của các bên tại biển Đông (DOC), phấn đấu xây dựng và sớm hoàn thành Bản Quy tắc ứng xử tại biển Đông (COC). Hai bên cũng nhất trí cho rằng cần bảo đảm sử dụng bền vững nguồn nước sông Mekong, vì lợi ích và sự phát triển bền vững chung của các nước ven sông. Tổng thống Myanmar Thein Sein cảm ơn sự đón tiếp trọng thị và chu đáo mà phía Việt Nam đã dành cho Đoàn đại biểu cấp cao CHLB Myanmar và mời Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sang thăm chính thức Myanmar. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã vui vẻ nhận lời. Thời gian cụ thể của chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

lChiều 20-3, tại Văn phòng Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc hội kiến với Tổng thống CHLB Myanmar Thein Sein trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức lần đầu tiên tới Việt Nam trên cương vị Tổng thống.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ hài lòng về các kết quả đạt được trong cuộc hội đàm của ngài Tổng thống với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; cho rằng kết quả đó sẽ góp phần quan trọng trong việc đưa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước lên tầm cao mới.

Tổng thống Thein Sein và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng thông báo cho nhau về tình hình của mỗi nước; trao đổi một số đường hướng lớn trong việc phát triển quan hệ hữu nghị tốt đẹp và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước trong thời gian tới, nhấn mạnh việc cần thiết phải thực hiện tích cực, hiệu quả các thỏa thuận cấp cao. Hai vị lãnh đạo cũng đã trao đổi về việc tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng cầm quyền, chia sẻ kinh nghiệm lãnh đạo và qua đó thúc đẩy quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa hai nước.

lChiều cùng ngày, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến với Tổng thống nước Cộng hòa Liên bang Myanmar Thein Sein đang thăm chính thức Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, Việt Nam luôn mong muốn cùng với Myanmar tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa vì lợi ích thiết thực cho sự phát triển chung của cả Việt Nam và Myanmar. Trên tinh thần này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị hai bên duy trì cơ chế tham khảo chính trị thường niên giữa hai Bộ Ngoại giao; thúc đẩy hợp tác trong tiểu vùng sông Mekong (CLMV). Đồng thời, hai bên đẩy mạnh triển khai các chương trình, thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, lâm nghiệp, tài chính, viễn thông, năng lượng. Về vấn đề khu vực, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định quan điểm của Việt Nam là ủng hộ Myanmar đảm nhận thành công cương vị Chủ tịch ASEAN vào năm 2014; sẵn sàng hợp tác chặt chẽ, ủng hộ Myanmar trong các diễn đàn khu vực.

Tổng thống Thein Sein cho biết, mục đích chuyến thăm Việt Nam lần này nhằm củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hữu nghị, truyền thống Việt Nam - Myanmar; đồng thời nhận định trong thời gian qua, hai nước đã mở rộng hợp tác trên khá nhiều lĩnh vực, nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, an ninh, quốc phòng… và đã mang lại những kết quả hết sức tích cực.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Đưa quan hệ hữu nghị hợp tác Việt Nam - Myanmar lên tầm cao mới

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.