Theo dõi Báo Hànộimới trên

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn dự IPU-132

TTXVN - Hải Hà| 30/03/2015 06:31

Ngày 29-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Sudan Al Fatih Izzeldin Al Mansour, nhân dịp ngài Chủ tịch cùng Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Sudan tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện thế giới lần thứ 132 (IPU-132) diễn ra tại Hà Nội.


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Chủ tịch Quốc hội Sudan. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thông báo, hiện một số doanh nghiệp của Việt Nam đã có mặt tại Sudan và mong muốn Sudan tạo điều kiện hỗ trợ cho các doanh nghiệp Việt Nam hoạt động hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Al Fatih Izzeldin Al Mansour đánh giá cao Việt Nam đã tổ chức IPU-132 chu đáo, trọng thị và dành cho đoàn sự đón tiếp nồng ấm. Chủ tịch Quốc hội Sudan tin tưởng thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại; hàng hóa của hai bên sẽ thâm nhập vào thị trường của nhau.

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp Chủ tịch Hạ viện Mohamed Labi Ul Khalifa và Đoàn cấp cao Algeria nhân dịp sang dự IPU-132. Đánh giá nội dung của kỳ họp Đại hội đồng IPU-132, ông Mohamed Labi Ul Khalifa khẳng định Đoàn cấp cao Hạ viện Algeria sẽ làm hết sức mình cho thành công của IPU-132.

Chào mừng ngài Chủ tịch Hạ viện Algeria và Đoàn cấp cao sang dự IPU-132, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng những đóng góp của đoàn sẽ góp phần cho thành công của đại hội. Nhất trí với Chủ tịch Hạ viện Algeria về tiềm năng hợp tác giữa hai bên còn rất lớn, Chủ tịch nước đề nghị hai nước cần tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, rà soát lại các hiệp định đã có để bổ sung ký kết hiệp định mới nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa hai nước.

(HNM) - Chiều 29-3, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Cố vấn đặc biệt, Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc - bà Amina J.Mohamed. Thay mặt Quốc hội và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng hoan nghênh bà Amina J.Mohamed sang Việt Nam tham dự IPU-132. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, với chủ đề "Các mục tiêu phát triển bền vững: Biến lời nói thành hành động", IPU-132 sẽ là cơ hội bổ ích để các nghị sĩ khắp nơi trên thế giới cùng thảo luận tích cực về vấn đề thiết thực này. Dự kiến, IPU-132 sẽ thông qua Tuyên bố Hà Nội. Sự kiện này sẽ tạo dấu ấn lớn trong hoạt động của Liên minh Nghị viện thế giới; đồng thời đóng góp tích cực vào các nội dung nghị sự của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 70 vào giữa năm 2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng trân trọng cảm ơn sự giúp đỡ, tinh thần hợp tác cao cả Liên hợp quốc dành cho Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, đồng thời khẳng định, kể từ khi chính thức trở thành thành viên Liên hợp quốc, Việt Nam luôn nỗ lực hết sức mình để thực hiện các mục tiêu phát triển chung và tích cực đóng góp vì sự phát triển của Liên hợp quốc.

Bà Amina J.Mohamed trân trọng chuyển lời chào, lời chúc tốt đẹp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon tới Quốc hội, Chính phủ Việt Nam; trân trọng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của Quốc hội, Chính phủ Việt Nam. Trợ lý Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá, Việt Nam đã làm rất tốt công tác chuẩn bị cho IPU-132 lần này và bày tỏ hy vọng Tuyên bố Hà Nội khi được thông qua sẽ có ý nghĩa to lớn, là nền tảng, cơ sở hợp tác giữa IPU và Liên hợp quốc trong việc hiện thực hóa cho các mục tiêu phát triển bền vững.

* Chiều 29-3, lễ đón ngài Zhakupov Kabibolla Kabenovich, Chủ tịch Hạ viện Cộng hòa Kazakhstan thăm chính thức Việt Nam và tham dự IPU-132 được tổ chức trọng thể tại Nhà Quốc hội dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định, sự tham dự của Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Zhakupov Kabibolla Kabenovich là niềm vinh dự của Quốc hội và nhân dân Việt Nam; thể hiện tình hữu nghị truyền thống, gắn bó của Nhà nước và nhân dân hai nước Việt Nam - Kazakhstan. Đánh giá quan hệ hai nước tiếp tục đi vào chiều sâu, có hiệu quả, song hợp tác thương mại song phương còn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đề nghị hai bên cần nỗ lực hơn để tăng cường kim ngạch thương mại. Về phía Quốc hội Việt Nam, sẽ tích cực ủng hộ và cùng với Chính phủ và các cơ quan hữu quan tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp Kazakhstan hoạt động và phát triển tại Việt Nam.

Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan Zhakupov Kabibolla Kabenovich nhấn mạnh, Kazakhstan luôn coi Việt Nam là đối tác chiến lược, sắp tới cần tích cực đẩy mạnh quan hệ hợp tác, nhất là trên các lĩnh vực: Cơ khí, đóng tàu và công nghiệp.

* Chiều cùng ngày, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp ngài Zhakupov Kabinolla Kabenovich, Chủ tịch Hạ viện Kazakhstan. Chủ tịch nước cho rằng, Việt Nam tham gia Liên minh thuế quan Nga - Belarus - Kazakhstan sẽ tạo ra xung lực mới cho hai nước, đồng thời tin tưởng việc ký kết sẽ được đẩy nhanh trong năm 2015. Chủ tịch nước Trương Tấn Sang khẳng định, Việt Nam sẽ tăng cường hợp tác với Kazakhstan, biến lời nói thành hành động như chủ đề của IPU-132.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của Việt Nam, Chủ tịch Hạ viện Zhakupov Kabinolla Kabenovich cho biết, Kazakhstan đang thực thi chính sách phát triển năng động nhằm đạt mục tiêu lọt vào trong tốp 30 nước phát triển trên thế giới. Kazakhstan khuyến khích Việt Nam đầu tư vào các lĩnh vực khai thác đánh bắt hải sản, viễn thông. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tiếp các đoàn dự IPU-132

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.