Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa đối ngoại

Thùy Dương - Phương Quỳnh| 15/12/2016 05:26

(HNM) - Ngày 14-12, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Pavathaneni Harish. Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố bày tỏ hy vọng Đại sứ sẽ trở thành cầu nối đưa quan hệ Hà Nội - New Delhi cũng như quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Ấn Độ đi vào thực chất, hiệu quả.

Chủ tịch UBND thành phố hoan nghênh các doanh nghiệp Ấn Độ trong lĩnh vực tái tạo năng lượng, du lịch... sẽ mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ cho Hà Nội; đồng thời đề xuất các đoàn biểu diễn nghệ thuật Ấn Độ tới biểu diễn tại khu vực phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm. Nhất trí với những đề nghị của lãnh đạo thành phố, Đại sứ Pavathaneni Harish cho biết, năm 2017 hai nước sẽ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, sự kiện sẽ mở ra các cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước, hai thủ đô.

Chiều cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã tiếp Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Lee Hyuk. Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố nhấn mạnh, Hàn Quốc là nhà đầu tư hàng đầu vào Hà Nội, cộng đồng người dân Hàn Quốc sinh sống tại đây cũng ngày càng đóng góp đáng kể vào các thành tựu phát triển của Thủ đô. Năm 2017, hai nước sẽ kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, qua đó tạo thêm điều kiện, cơ hội để doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục mở rộng hợp tác tại Thủ đô Hà Nội. Về các hoạt động hợp tác vào năm 2017, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đề xuất Đại sứ quán Hàn Quốc phối hợp với Hà Nội tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư thương mại giữa các doanh nghiệp Hà Nội và Hàn Quốc. Thành phố muốn mời một số đoàn văn hóa nghệ thuật Hàn Quốc tới biểu diễn tại không gian phố đi bộ tại khu vực hồ Hoàn Kiếm, đồng thời đề nghị Đại sứ quán tham gia đóng góp trong Lễ hội ẩm thực Châu Á sắp tới. Đại sứ Lee Hyuk khẳng định, tăng cường hợp tác với Hà Nội là trọng tâm trong quan hệ Hàn Quốc - Việt Nam; nhất trí với đề nghị của lãnh đạo Hà Nội và cam kết sẽ nỗ lực xúc tiến thành công các nội dung trên.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng đã tiếp Đoàn đại biểu TP Mátxcơva do ông Tkach Igor, Phó Giám đốc Cục Kinh tế đối ngoại và Quan hệ quốc tế dẫn đầu. Phó Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Hùng cho biết, thành phố đang ưu tiên cho một số kế hoạch như cải tạo môi trường, xử lý rác thải, xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, đổi mới giáo dục… Đây là những lĩnh vực Nga có nhiều thế mạnh, vì thế TP Hà Nội kêu gọi các doanh nghiệp Nga nói chung và Mátxcơva nói riêng sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư và hợp tác trong thời gian tới.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mở rộng hợp tác kinh tế, văn hóa đối ngoại

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.