Theo dõi Báo Hànộimới trên

Việt Nam mong muốn các nước vùng Vịnh sớm thiết lập đối thoại, lên án tấn công khủng bố tại Iran

Hoàng Khuê| 10/06/2017 07:12

(HNM) - Ngày 9-6, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam về tình hình căng thẳng ngoại giao giữa Qatar và một số quốc gia vùng Vịnh, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng nêu rõ: “Việt Nam có mối quan hệ hợp tác tốt đẹp với các nước Trung Đông nói chung, các nước Hội đồng Hợp tác vùng Vịnh (GCC) nói riêng.


Cùng ngày, trả lời câu hỏi của phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước các vụ tấn công khủng bố tại Iran ngày 7-6, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng khẳng định: “Việt Nam lên án mạnh mẽ hai vụ tấn công khủng bố nhằm vào thường dân Iran vừa qua. Mọi hành vi khủng bố dưới mọi hình thức phải bị nghiêm trị. Chúng tôi xin chia buồn với Nhà nước, Chính phủ, nhân dân Iran và gia đình những người bị hại”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Việt Nam mong muốn các nước vùng Vịnh sớm thiết lập đối thoại, lên án tấn công khủng bố tại Iran

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.