Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn hợp tác với EU xây dựng thành phố thông minh

Mai Chi| 13/06/2017 15:11

(HNMO) - Sáng 13-6, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã tiếp Phái đoàn Liên minh Châu Âu (EU) do Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet dẫn đầu...


Ấn tượng trước những thành tựu mà Thủ đô Hà Nội đạt được trong quá trình xây dựng thành phố thông minh, hiện đại, Đại sứ - Trưởng phái đoàn EU tại Việt Nam Bruno Angelet đã chia sẻ về dự án “Các thành phố thế giới”. Theo đó, Hà Nội sẽ ghép cặp với thành phố Milan (Italia) và thành phố Hồ Chí Minh ghép cặp với thành phố Kosice (Slovakia) dựa trên điều kiện tương đồng giữa các địa phương này. Về phần mình, Đại sứ Italia Cecilia Piccioni và Đại sứ Slovakia Igor Pacolak đều đánh giá cao triển vọng của dự án hợp tác, coi đây là viên gạch xây đắp mối quan hệ bền chặt giữa Hà Nội với các thành phố của Italia và Slovakia.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, định hướng phát triển của Thủ đô Hà Nội trong những năm tới là ưu tiên đầu tư hạ tầng giao thông, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, cải cách hành chính, trong đó đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và coi đây là công cụ chính để thực hiện những mục tiêu đề ra. Dự kiến cuối năm nay, trung tâm điều hành công nghệ thông tin chung của thành phố sẽ đi vào hoạt động và phục vụ trên nhiều lĩnh vực.

Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ mong muốn nhận được sự giúp đỡ, hỗ trợ của các doanh nghiệp, nhà đầu tư Châu Âu nói chung, Italia và Slovakia nói riêng, đặc biệt là thành phố Milan, để nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng chính phủ điện tử, thành phố thông minh, phấn đấu đến năm 2020 Hà Nội sẽ đứng đầu cả nước về năng suất lao động.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn hợp tác với EU xây dựng thành phố thông minh

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.