Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội tăng cường hợp tác với thành phố San Francisco (Hoa Kỳ)

Đoàn Hùng-Thanh Tuấn| 21/07/2017 08:33

(HNMO) - Tiếp tục chuyến thăm và công tác tại Hoa Kỳ, ngày 17-7, đáp lời mời của Ngài Edwin Lee, Thị trưởng thành phố San Francisco (bang California), Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung dẫn đầu đã có chuyến thăm và làm việc với chính quyền thành phố San Francisco.


Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung và Thị trưởng San Francisco Edwin Lee.


Tại buổi tiếp, Thị trưởng thành phố San Francisco đã bày tỏ vui mừng được đón tiếp và làm việc với Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội, đồng thời nhấn mạnh việc Tòa thị chính treo Quốc kỳ Việt Nam bên ngoài trụ sở và tại buổi làm việc khi đoàn đến thăm là biểu tượng cho thấy chính quyền thành phố đặc biệt coi trọng chuyến thăm cũng như mối quan hệ giữa hai thành phố Hà Nội và San Francisco nói riêng và nhân dân hai nước Việt Nam - Hoa Kỳ nói chung.

Đồng thời, Ngài Thị trưởng cũng cảm ơn lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tích cực và nhanh chóng triển khai việc hiện thực hóa các cam kết hợp tác mà hai bên đã trao đổi trong chuyến thăm của Thị trưởng San Francisco tới Hà Nội trong tháng 3-2017, bày tỏ sự khẳng định sẵn sàng thúc đẩy hợp tác, trước mắt thiết lập đầu mối quan hệ, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác trong trao đổi thương mại hai chiều, khoa học-công nghệ, hợp tác đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, phát triển cơ sở hạ tầng và thành phố thông minh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã chân thành cảm ơn Ngài Thị trưởng đã có lời mời Chủ tịch cùng đoàn đại biểu cấp cao của thành phố Hà Nội tới thăm, làm việc tại San Francisco và đặc biệt trân trọng sự đón tiếp nồng hậu, trọng thị và chu đáo mà Ngài Thị trưởng cùng các đồng nghiệp đã dành cho Đoàn.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và đoàn công tác tại buổi làm việc với Thị trưởng San Francisco


Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung đã chúc mừng những thành tựu kinh tế-xã hội mà thành phố San Francisco đã đạt được trong thời gian qua. Dưới sự lãnh đạo của Ngài Thị trưởng và chính quyền thành phố, San Francisco đang dẫn đầu trong danh sách những đô thị có tương lai phát triển nhất thế giới trong năm 2017 (theo bảng xếp hạng của công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu với tỷ lệ rất cao về bằng sáng chế trên đầu người và số vườn ươm doanh nghiệp được thành lập). Tiếp nối những trao đổi và theo đề nghị của Ngài Thị trưởng trong chuyến thăm Hà Nội tháng 3-2017, thành phố Hà Nội sẵn sàng hợp tác ở mức cao nhất, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp San Francisco - đặc biệt là hiệp hội các nhà đầu tư bất động sản, tham gia hợp tác đầu tư và kinh doanh tại Hà Nội.

Sau khi giới thiệu khái quát về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố Hà Nội, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã giới thiệu kế hoạch để nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Thủ đô, phát triển thành phố thông minh và hệ sinh thái khởi nghiệp của Hà Nội.

Đánh giá cao những tiềm năng và thế mạnh của San Francisco trong các lĩnh vực y tế, công nghệ thông tin, phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hệ thống bán buôn, bán lẻ hiện đại và thuận tiện, Chủ tịch UBND thành phố đã cùng với Ngài Thị trưởng trao đổi thẳng thắn và chia sẻ kinh nghiệm trong các lĩnh vực mà hai bên đang phải đối mặt trong quá trình phát triển đô thị hóa nhanh chóng như: Cơ sở hạ tầng, giao thông đô thị, môi trường và công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung và đoàn công tác tại buổi làm việc với Thị trưởng San Francisco.


Nhân dịp này, Chủ tịch UBND thành phố cũng bày tỏ sự cảm ơn với những tình cảm tốt đẹp và sự hỗ trợ, tạo điều kiện của Ngài Thị trưởng và chính quyền thành phố San Francisco dành cho cộng đồng người Việt Nam cũng như các du học sinh Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại đây, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của chính quyền thành phố trong tương lai.


Chủ tịch Nguyễn Đức Chung một lần nữa khẳng định, Hà Nội luôn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư của San Francisco nói riêng và các doanh nghiệp Hòa Kỳ nói chung tham gia hợp tác đầu tư, kinh doanh thương mại tại Hà Nội trên cơ sở bình đẳng, hai bên cùng có lợi, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản và phát triển hạ tầng cơ sở.

Nhằm hiện thực hóa chương trình hợp tác trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố đã đề nghị Ngài Thị trưởng một số nội dung cụ thể: Giáo dục đào tạo; khoa học-công nghệ và y tế; hợp tác thương mại và đầu tư; giao lưu nhân dân; tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao cũng như chuyên môn, doanh nghiệp để nghiên cứu chuyển giao các công nghệ hiện đại, tiên tiến mà San Francisco đang sở hữu trong các lĩnh vực: phát triển nền tảng khoa học-kỹ thuật công nghệ cao, y tế, công nghệ thông tin, xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp; môi trường; giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho thành phố Hà Nội.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội trước trụ sở Tòa Thị chính San Francisco.


Sáng cùng ngày, Đoàn đã có buổi thăm và làm việc với Tập đoàn Uber để trao đổi về hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải áp dụng công nghệ thông minh trên địa bàn Thủ đô. Tổng Giám đốc Công nghệ toàn cầu của Tập đoàn Thuận Phạm đã giới thiệu và trình bày về công nghệ và kế hoạch tham gia vào dịch vụ vận chuyển hành khách áp dụng công nghệ thông tin tại Hà Nội. Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đánh giá cao ưu điểm của Tập đoàn trong việc áp dụng công nghệ thông tin của Uber trong lĩnh vực giao thông, đã giúp huy động được các nguồn lực xã hội trong việc cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách, góp phần giải quyết nhu cầu giao thông của thành phố, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Hà Nội có thể nghiên cứu và áp dụng công nghệ hiện đại để quản lý và phát triển sự tham gia giao thông của các phương tiện khác như: ô tô, xe máy, xe buýt...

Đồng thời, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung đã thẳng thắn chỉ ra các nhược điểm mà việc kinh doanh hoạt động của Tập đoàn đang gây ra trên địa bàn như: Việc phát triển hệ thống nhanh và không có kiểm soát đã phá vỡ quy hoạch taxi của thành phố, gây ra việc xe tham gia giao thông tăng không được quản lý đầy đủ, ảnh hưởng trực tiếp đến hạ tầng giao thông và việc kiểm soát nghĩa vụ tài chính của các đối tác tham gia hoạt động và kinh doanh trong hệ thống của Uber tại Hà Nội. 

Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đề nghị Tập đoàn hợp tác 3 nội dung cụ thể là: Chia sẻ cơ sở dữ liệu để thành phố có thể quản lý được số lượng đầu xe, các cá nhân tham gia trong mạng lưới; phối hợp chia sẻ dữ liệu để quản lý thuế thu nhập của các đối tác tham gia theo đúng quy định của pháp luật; cung cấp và cập nhật thông tin và thống nhất với thành phố về kế hoạch phát triển của Uber để đảm bảo không phá vỡ quy hoạch giao thông cũng như hệ thống dịch vụ vận chuyển hành khách trên địa bàn Thủ đô. Đây cũng là những điều kiện tiên quyết để Tập đoàn có thể tiếp tục triển khai hoạt động kinh doanh trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.

Đoàn công tác thành phố Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Uber.


Cảm ơn Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội đã đến thăm và làm việc với Tập đoàn, Tổng giám đốc công nghệ toàn cầu của Tập đoàn đã cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền thành phố trong quá trình hoạt động kinh doanh, đảm bảo việc áp dụng công nghệ của Tập đoàn trong lĩnh vực vận tải hành khách sẽ đóng góp giảm ùn tắc giao thông, tạo thêm việc làm và tăng thu nhập cho người lao động, thực hiện các nghĩa vụ tài chính của nhà nước theo quy định.

Chuyến thăm và làm việc của Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại San Francisco đã kết thúc tốt đẹp, thực hiện tốt một trong những nội dung theo tinh thần đã được thống nhất giữa lãnh đạo cấp cao hai nước. Việc tăng cường hợp tác thiết thực về đầu tư, thương mại giữa các địa phương của Việt Nam và Hoa Kỳ sẽ làm nền tảng cho hợp tác toàn diện giữa hai quốc gia, đây cũng là một hướng đi mới cho việc phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ. Đồng thời, chuyến thăm đã mở ra cơ hội hợp tác quốc tế mới mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác xúc tiến đầu tư thương mại du lịch của Thủ đô.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội tăng cường hợp tác với thành phố San Francisco (Hoa Kỳ)

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.