Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Lào - Campuchia

TTXVN - Tiến Thành| 18/08/2017 06:22

Sáng 17-8, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng cùng các thành viên Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Nội vụ Campuchia

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng. Ảnh: VGP/Quang Hiếu


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng công an hai nước tiếp tục phối hợp đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu chia rẽ, phá hoại tinh thần đoàn kết, hữu nghị giữa hai nước; phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương đã thiết lập; phối hợp tham vấn, ủng hộ nhau tại các diễn đàn quốc tế đa phương về đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Phó Thủ tướng Krolahom Sar Kheng cảm ơn Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam đã hỗ trợ Campuchia xây dựng Trung tâm Cai nghiện và Phục hồi nhân phẩm; khẳng định Campuchia sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc cấp giấy tờ cho bà con người Việt sinh sống tại Campuchia, tạo điều kiện cho con em người Việt đi học.

Cùng ngày, phát biểu trong buổi tiếp Bộ trưởng An ninh Lào Somkeo Silavong, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị lực lượng công an hai nước tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện tốt thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao Việt Nam - Lào trong bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; cùng nhau xây dựng biên giới hai nước hòa bình, hữu nghị, ổn định, phát triển toàn diện.

Ngày 17-8, Bộ Công an phối hợp với Bộ An ninh Lào và Bộ Nội vụ Campuchia tổ chức triển lãm Quan hệ hữu nghị và hợp tác phòng chống tội phạm giữa ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Samdech Krolahom Sar Kheng; Bộ trưởng Bộ An ninh Lào Somkeo Silavong tham dự. Đây là hoạt động kỷ niệm Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tăng cường hợp tác an ninh Việt Nam - Lào - Campuchia

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.