Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hà Nội mong muốn chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu

Đỗ Minh| 28/06/2018 16:29

(HNMO) - Chiều 28-6, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng làm việc với Đoàn công tác nhóm các thành phố dẫn đầu về ứng phó với biến đổi khí hậu (C40) do ông Mark Watt, Giám đốc điều hành toàn cầu C40 làm Trưởng đoàn.

Theo Giám đốc điều hành toàn cầu C40 Mark Watt, C40 là nhóm các thành phố dẫn đầu về ứng phó biến đổi khí hậu (BĐKH). Tham gia vào mạng lưới của tổ chức C40, Hà Nội sẽ học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm với các quốc gia trong khu vực và thế giới, qua đó, có giải pháp cụ thể nhằm thích ứng với BĐKH.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng và Đoàn đại biểu nhóm điều hành toàn cầu C40.


Giám đốc điều hành toàn cầu C40 khẳng định: "Thời gian tới, C40 sẽ tích cực hỗ trợ Hà Nội trong việc nỗ lực giải quyết các vấn đề liên quan đến tác động BĐKH của thành phố như: Môi trường không khí, khí thải nhà kính, chống úng ngập…, đồng thời hỗ trợ thành phố xây dựng kế hoạch kiểm kê khí nhà kính, cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, góp phần thích ứng với BĐKH.

"Đặc biệt, C40 đã triển khai thành công hệ thống đo chất lượng không khí đến từng con phố, từng ngôi nhà. Đây là vấn đề Hà Nội có thể học tập và thực hiện", ông Mark Watt nhấn mạnh.


Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thế Hùng đánh giá cao chuyến thăm và làm việc của C40 tại Hà Nội. Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng, Hà Nội là một trong những thành phố có quá trình đô thị hóa và gia tăng dân số nhanh hơn một số thủ đô các nước trong khu vực và thế giới. Do đó, thời gian qua, Hà Nội đặc biệt quan tâm đến vấn đề môi trường như: Môi trường không khí, môi trường nước, khí phát thải nhà kính, các chương trình chống úng ngập…

Thành ủy, HĐND và UBND thành phố tiếp tục triển khai nhiều chương trình cụ thể để ứng phó với BĐKH và mong muốn sự hợp tác quốc tế.

"Đặc biệt, Hà Nội mong C40 hỗ trợ việc tìm kiếm nguồn hỗ trợ từ bên ngoài như: Đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, tư vấn kỹ thuật; hỗ trợ về tài chính, vốn đầu tư nhằm hiện thực hóa các dự án kỹ thuật đang được xây dựng", Phó Chủ tịch Nguyễn Thế Hùng nêu rõ.

Hiện nay, Hà Nội công bố chỉ số chất lượng không khí trên phương tiện thông tin đại chúng hằng ngày. Hà Nội mong muốn C40 hỗ trợ để thành phố có thể triển khai hệ thống kiểm soát không khí đến từng hộ dân trên địa bàn.

Bên cạnh đó, Hà Nội mong muốn học hỏi các đô thị trên thế giới kinh nghiệm phát triển đô thị gắn với bảo vệ môi trường, sử dụng các nguồn năng lượng thay thế, có quy chuẩn, cam kết đối với các hệ thống nhà cao tầng về sử dụng nguồn nguyên liệu…

Hà Nội cũng đề nghị C40 triển khai nội dung hợp tác hỗ trợ Hà Nội theo Kế hoạch thành phố Hà Nội thực hiện thỏa thuận Paris về Biến đổi khí hậu trên địa bàn; ký Thư cam kết của thành phố với Tổ chức C40 trong Lập kế hoạch hành động về khí hậu “Thời hạn 2020”.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hà Nội mong muốn chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với biến đổi khí hậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.