Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mới phát hiện 56% số bệnh nhân lao trong cộng đồng

Đức Trung| 05/02/2010 06:40

(HNM) - Ngày 4-2, Bệnh viện Lao và bệnh phổi TƯ đã tổ chức tổng kết chương trình Phòng chống lao quốc gia năm 2009. Theo ông Đinh Ngọc Sỹ, Giám đốc bệnh viện, bệnh lao vẫn đang có chiều hướng gia tăng, nhất là ở lứa tuổi từ 15-24 tuổi.

Việt Nam đứng thứ 12 trong số 22 nước trên thế giới có gánh nặng bệnh lao cao nhất toàn cầu. Tổ chức Y tế thế giới ước tính, tỷ lệ mắc lao ở Việt Nam là 220/100.000 người dân.

Đáng lưu ý, hiện tại chương trình này cũng mới chỉ phát hiện được 56% số bệnh nhân lao trong cộng đồng và trung bình mỗi năm cả nước có khoảng 5.000 bệnh nhân lao kháng đa thuốc.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mới phát hiện 56% số bệnh nhân lao trong cộng đồng

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.