Theo dõi Báo Hànộimới trên

Còn 10 tỉnh, thành phố chưa thông qua việc tăng giá dịch vụ y tế

Trúc Linh| 23/07/2012 06:49

(HNM) - Thông tin từ Bộ Y tế cho biết, hầu hết các tỉnh đã hoàn thành dự kiến tăng giá dịch vụ y tế trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua và sẽ triển khai ngay từ ngày 1-8.


Còn 10 tỉnh, thành, trong đó có Hà Nội, TP Hồ Chí Minh tạm hoãn chưa thực hiện để tiếp tục nghiên cứu. Có 30 tỉnh xây dựng mức giá phù hợp với điều kiện kinh tế địa phương, khả năng đáp ứng dịch vụ y tế (mức 70-80% khung giá tối đa). Một số tỉnh như Khánh Hòa, Đồng Tháp, Ninh Thuận phê duyệt giá dịch vụ rất cao (từ 93 đến 95%).

Theo ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban Thực hiện chính sách BHYT (BHXH Việt Nam), khi áp dụng giá dịch vụ mới, sẽ có khoảng 40 tỉnh đứng trước ngưỡng vỡ quỹ; chỉ 20 tỉnh (chủ yếu là tỉnh nghèo) sẽ cân đối hoặc bội chi ít. Ước tính sơ bộ, quỹ BHYT năm 2012 sẽ bội chi khoảng 500 tỷ đồng và năm 2013 là 1.000 tỷ đồng. 

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Còn 10 tỉnh, thành phố chưa thông qua việc tăng giá dịch vụ y tế

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.