Theo dõi Báo Hànộimới trên

Mỗi năm có 100 nghìn tấn gà thải loại nhập lậu

Quỳnh Dung| 27/10/2012 07:14

(HNM) - Vào thời kỳ cao điểm gà loại thải từ Trung Quốc nhập qua tỉnh Quảng Ninh có thể lên tới 100-200 tấn/ngày, qua Lạng Sơn có thể đến 100 tấn/ngày.


Ước tính bình quân mỗi năm có từ 70 nghìn đến 100 nghìn tấn gà đẻ thải loại được nhập lậu vào Việt Nam. Đối với gia cầm giống, chủ yếu là gà địa phương của Trung Quốc, mỗi ngày nhập lậu từ 40.000 đến 100.000 con, tương ứng mỗi năm khoảng 15-30 triệu con gia cầm giống thương phẩm được nhập lậu. Nguyên nhân dẫn tới việc nhập lậu gia tăng chủ yếu là do chênh lệch giá. Hiện giá gà Trung Quốc chỉ có 15.000 đồng/kg nhưng về Móng Cái (Quảng Ninh) có giá 30.000-35.000 đồng/kg, nếu đưa về bán tại chợ gia cầm Hà Vỹ (Thường Tín) khoảng 70.000-75.000 đồng/kg.

Bộ NN&PTNT nhận định, mặc dù thời gian qua các ngành chức năng đã xử lý nhiều vụ gia cầm lậu nhưng giải quyết chưa triệt để, còn quản lý lỏng lẻo, có nhiều kẽ hở để thương lái lách luật. Để chấm dứt tình trạng này, yêu cầu các tỉnh phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát liên ngành, bắt giữ các đầu nậu để xử lý tận gốc. Cần phân tích chất lượng thịt gà thải loại của Trung Quốc để khuyến cáo người sử dụng có nên sử dụng hay không.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Mỗi năm có 100 nghìn tấn gà thải loại nhập lậu

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.