Theo dõi Báo Hànộimới trên

Hội nghị quốc tế bàn cách ứng phó với bệnh truyền nhiễm

Đức Trung| 31/10/2012 06:32

(HNM) - Ngày 30-10, Hội nghị lần thứ 8 về


Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Thị Bích Ngọc và các đại biểu từ 13 nước, khu vực thuộc ANMC21. Theo đại diện Bộ Y tế, như hầu hết các nước đang phát triển khác, Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức trong công tác giám sát và phòng chống bệnh tật. Sự gia tăng số người mắc một số bệnh truyền nhiễm nổi trội và tái nổi trội như sốt xuất huyết, HIV/AIDS, lao, viêm não virus, tả, sởi, dại, tay chân miệng... vẫn là vấn đề y tế công cộng nóng bỏng ở Việt Nam.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung bàn thảo nhiều vấn đề như mô hình thành phố điểm về giám sát cúm, chia sẻ kinh nghiệm về các bệnh nhiệt đới, kiểm soát bệnh truyền nhiễm trong và sau thảm họa, điều trị và quản lý bệnh nhân HIV/AIDS, bệnh nhân lao… Các đại biểu Việt Nam có nhiều tham luận về giám sát và kiểm soát các bệnh truyền nhiễm ở các thành phố lớn; tình hình một số dịch bệnh truyền nhiễm tại Việt Nam; tình hình nhiễm HIV/AIDS và kết quả triển khai chương trình Methadone tại thành phố Hà Nội; chăm sóc và điều trị nội trú miễn phí cho người bệnh HIV/AIDS… Hội nghị sẽ bế mạc vào ngày 1-11.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Hội nghị quốc tế bàn cách ứng phó với bệnh truyền nhiễm

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.