Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo nếp sống văn hóa bảo vệ môi trường trong khu đô thị

Thúy Nga| 01/11/2012 07:29

(HNM) - Ngày 31-10, Khu đô thị Nam Thăng Long (Ciputra) tổ chức lễ công bố Văn hóa sinh thái Ciputra Hà Nội.


Chương trình Văn hóa sinh thái Ciputra Hà Nội là nền tảng cho các hoạt động nâng cao nhận thức về môi trường nhằm giảm thiểu tiêu hao năng lượng, giảm thiểu tác động lên nguồn nước, tăng hiệu quả trong quản lý rác thải…, sống thân thiện với môi trường. Chương trình tuyên truyền kêu gọi giảm thiểu cácbon trong cộng đồng, thiết lập một nền "Văn hóa xanh", cân bằng giữa phát triển kinh tế với giữ gìn bảo vệ môi trường và đời sống sinh hoạt của cư dân trong khu đô thị.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Hồng Khanh nhấn mạnh, đây là chương trình thiết thực, hiệu quả trong bảo vệ môi trường, nhất là trong bối cảnh Hà Nội hiện đang đối mặt với những áp lực gây ô nhiễm. Những nội dung Chương trình Văn hóa sinh thái Ciputra đề cập tới, phù hợp với chủ trương của thành phố trong bảo vệ môi trường ở các khu đô thị. Thành công trong Văn hóa bảo vệ môi trường sinh thái tại Ciputra sẽ được UBND TP Hà Nội xem xét nhân rộng ra các khu đô thị trên địa bàn thành phố. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBND TP kêu gọi người dân sinh sống trong Khu đô thị Nam Thăng Long tích cực hưởng ứng chương trình và đóng góp bằng những việc làm cụ thể trong công tác bảo vệ môi trường.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Tạo nếp sống văn hóa bảo vệ môi trường trong khu đô thị

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.