Theo dõi Báo Hànộimới trên

Tạo điều kiện giúp nữ công nhân nuôi con bằng sữa mẹ

Linh Nhi| 03/11/2012 08:19

(HNM) - Ngày 2-11, tại Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam và Tổ chức Nuôi dưỡng và Phát triển (A&T) tổ chức Hội thảo về kết quả chương trình hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ tại nơi làm việc.

Tổng LĐLĐ Việt Nam cho biết, đã phối hợp với A&T tổ chức khảo sát 1.500 nữ CNVCLĐ đang trong độ tuổi sinh đẻ ở 12 tỉnh, TP tập trung nhiều khu công nghiệp về tình hình thực hiện chính sách lao động nữ và việc thực hành nuôi con bằng sữa mẹ trong 6 tháng đầu đời. Kết quả cho thấy 77,7% lao động nữ đã nhận thức được rằng "sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ nhỏ", nhưng chỉ có 35,6% lao động nữ duy trì nuôi con bằng sữa mẹ cho đến 19-24 tháng tuổi. Hầu hết lao động nữ cho rằng việc nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời là điều khó thực hiện vì nhiều nguyên nhân khác nhau.

Tại hội thảo, các đại biểu tập trung đánh giá và chia sẻ những kết quả đồng thời khắc phục những bất cập, củng cố kết quả đã đạt được, bảo đảm tính bền vững của mô hình và nhân rộng ra các địa phương khác.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Tạo điều kiện giúp nữ công nhân nuôi con bằng sữa mẹ

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.