Theo dõi Báo Hànộimới trên

Góp ý vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo

Tùng Linh| 10/11/2012 07:46

(HNM) - Tại buổi tọa đàm về quản lý thực phẩm chức năng do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức ngày 9-11 tại Hà Nội, Phó Cục trưởng Cục An toàn vệ sinh thực phẩm Nguyễn Thanh Phong cho biết, lãnh đạo Bộ Y tế đã có 3 văn bản gửi Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa nội dung thẩm định các quảng cáo trong lĩnh vực y tế vào nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo (có hiệu lực thực hiện từ ngày 1-1-2013).


Ảnh minh họa

Nội dung này được đưa vào các luật chuyên ngành của ngành y tế, nhưng hiện trong dự thảo nghị định, việc quảng cáo các sản phẩm đặc thù như thực phẩm chức năng, khám chữa bệnh, thuốc… có thể quảng cáo sau khi thông báo nội dung cho cơ quan quản lý mà không phải chờ thẩm định, có thể sẽ dẫn đến các sai phạm trong thực hiện.

Trên 10 năm có mặt tại thị trường Việt Nam, hiện có khoảng 10 ngàn sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành và quảng cáo quá mức, quảng cáo không phép thực phẩm chức năng đang là vấn đề thường gặp trong vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.

(0) Bình luận
Đừng bỏ lỡ
Góp ý vào dự thảo Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quảng cáo

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.