Theo dõi Báo Hànộimới trên

Thị trường ngày lễ Valentine: Sức mua kém

Thanh Hiền| 15/02/2013 07:04

(HNM) - Ngày lễ Tình nhân năm nay trùng vào ngày mùng 5 Tết nên thị trường hoa và quà tặng tại các tuyến phố Hà Nội không sôi động như mọi năm.

Các bạn trẻ tìm mua quà tặng cho người thân trong ngày Valentine. Ảnh: Linh Ngọc


Dạo qua một số tuyến phố chuyên bán hoa như Kim Ngưu, Nguyễn Du, Kim Liên, Kim Mã… chỉ mới xuất hiện vài điểm bán hoa tươi cho ngày Valentine. Tại cửa hàng hoa ở phố Kim Ngưu, giá một bó hoa thấp nhất là 300.000 đồng, còn lại hầu hết giá từ 400.000 đồng trở lên. Hoa hồng giá 40.000 - 50.000 đồng/bông, tùy màu sắc; hoa ly khoảng 500.000 đồng/bó; địa lan từ 400.000 - 1,5 triệu đồng/bó, lẵng… Trong khi đó, tại một số hàng hoa bán rong trên phố Bà Triệu, giá hoa "mềm" hơn khá nhiều, hoa hồng đỏ 15.000 - 20.000 đồng/bông.

Ngoài hoa tươi, những cửa hàng này bán cả lẵng hoa giả, giá 150.000 - 200.000 đồng, tuy nhiên các chủ hàng cho biết rất ít khách hỏi mua. Cũng như những năm trước, năm nay, hoa hồng vàng - món quà tặng độc đáo vẫn chưa giảm sức hút đối với các cặp tình nhân. Mỗi bông hồng này giá khoảng 600.000 đồng/bông, thậm chí cao hơn. Mặc dù, đã có nhiều cảnh báo hoa hồng dát vàng có thể là giả, nhưng nhiều khách hàng vẫn tìm mua.

Tại cửa hàng bán rượu và chocolate ở phố Thái Hà, loại đắt nhất của Bỉ là hộp chocolate nhân rượu có giá 2 triệu đồng, còn lại hầu hết từ 250.000 đồng trở lên.

Về quà tặng, năm nay thị trường phổ biến bán các hộp quà mức giá trung bình từ 250.000 - 350.000 đồng/hộp, tùy loại và món quà bên trong hộp.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Thị trường ngày lễ Valentine: Sức mua kém

(*) Không sao chép dưới mọi hình thức khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Hànộimới.